Cai hoài không dứt

Phạm Văn Hùng (1971, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nghiện ma túy nên đã lấy 'cỏ Mỹ' rồi rủ thêm đứa cháu cùng 'đốt' tại nhà. Ngày 13-6-2019, CAP Thạc Gián cho biết, khi triệu tập Hùng lên test thì phát hiện trước đó, Hùng đã sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá).

Phạm Văn Hùng (1971, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nghiện ma túy nên đã lấy “cỏ Mỹ” rồi rủ thêm đứa cháu cùng “đốt” tại nhà. Ngày 13-6-2019, CAP Thạc Gián cho biết, khi triệu tập Hùng lên test thì phát hiện trước đó, Hùng đã sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá). Điều đáng nói, bản thân Phạm Văn Hùng đã có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đánh người gây thương tích. Đó là chưa kể Hùng đã 4 lần được đưa đi cai nghiện tập trung và lần gần đây nhất mới xuất trại vào tháng 2-2019. Bởi vậy, ngay sau khi phát hiện Hùng dương tính với ma túy, CAP đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc một lần nữa.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_207805_cai-hoai-khong-dut.aspx