Cái giá phải trả nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra?

Nếu chiến tranh xảy ra tại bán đảo Triều Tiên, tổn thất lớn nhất sẽ về ai?

Căng thẳng chồng chéo

Bán đảo Triều Tiên căng thẳng trong suốt 6 tháng qua và nhiều người cho rằng, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm và khả năng chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Tình hình sẽ trở nên nguy hiểm và khả năng chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ảnh:reuters

Theo các nhà quan sát, bán đảo Triều Tiên không thể rơi vào miệng hố chiến tranh bởi vì cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đều ý thức về cái giá phải trả nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra.

“Nếu mâu thuẫn đi đến giải quyết bằng quân sự, đây sẽ là thảm kịch và phạm vi ảnh hưởng sẽ không thể tưởng tượng nổi”, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis nói tại buổi họp báo vào tháng trước.

Nếu xung đột có thể xảy ra, đây sẽ là một thảm họa với sức công phá của vũ khí hạt nhân.

“Mối đe dọa chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên luôn hiện diện. Cả Mỹ và Triều Tiên liên tục tỏ ra căng thẳng và đẩy vào bên miêng hố chiến tranh. Tuy nhiên, cả hai chắc chắn đều muốn né tránh chiến tranh và không ai lấy làm thích thú điều này”, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Mỹ Adam Mount nói trên CNN.

Trong khi tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên có thể leo thang nhanh chóng thì các kịch bản về cuộc chiến tranh toàn diện có thể khiến tình hình đảo lộn.

Nếu chiến tranh xảy ra, nguy hiểm lớn nhất sẽ rơi vào các thành phố đông dân giống như Seoul hay Tokyo.

Kịch bản này dựa trên bốn giả định. Thứ nhất, dù đã ký những điều khoản trong Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau năm 1961, Trung Quốc sẽ không bảo vệ Triều Tiên nếu nước này bất ngờ tấn công Hàn Quốc.

Thứ hai, Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để hủy diệt Seoul. Thứ ba, Triều Tiên sẽ không châm ngòi tấn công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ. Và cuối cùng, Mỹ sẽ không phóng tên lửa hạt nhân tấn công Bình Nhưỡng.

Các cuộc tấn công hạt nhân tại các thành phố lớn sẽ là thảm họa, gây thiệt hại đến đời sống người dân và có thể giết chết hàng chục nghìn người thông qua vũ khí hạt nhân.

“Cuộc chiến tranh Triều Tiên có thể diễn ra ở ngoại ô của Seoul. Các nhà quan sát cho rằng, lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ hợp lực gia sức đối phó với Triều Tiên”, Ash Carter và William Perry – hai cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói trong một bình luận của Washington Post.

“Hàng nghìn binh lính Mỹ và hàng chục nghìn lính Hàn Quốc sẽ tử vong cùng với hàng triệu người tị nạn sẽ bỏ chạy náo loạn trên đường cao tốc. Triều Tiên sẽ mất mát rất nhiều. Diễn biến chiến tranh có thể nguy hiểm hơn những gì tưởng tượng trong các cuộc chiến tranh đã từng xảy ra.

Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo vào Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nếu chiến tranh xảy ra. Điều này sẽ gây ra chết chóc và tang thương cho người dân khu vực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, nhiều thiết bị quân sự của Bình Nhưỡng đã trở nên lỗi thời.

“Mà không có sức mạnh hạt nhân thì chiến tranh xảy ra có thể khiến Triều Tiên điêu đứng trước sức mạnh của Mỹ”, nhà phân tích Starfor cho biết.

Mối đe dọa hạt nhân

Nếu chiến tranh toàn diện bùng nổ, lo lắng đầu tiên của Mỹ là mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Không quân Hoa Kỳ có thể sử dụng lên tới 24 tiêm kích F-22 và 10 máy bay ném bom B-2 nhằm hạn chế hạt nhân Triều Tiên, Stratfor cho biết.

“Bởi vì chức năng tinh xảo và thông minh, các vũ khí của Mỹ có thể triệt hạ tên lửa đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng bất cứ lúc nào”, Stratfor dẫn tin.

Mỹ cũng sẽ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk – loại tên lửa này có thể phóng từ biển và bay xa hàng trăm dặm nhắm vào mục tiêu.

“Hải quân Mỹ cũng có tới 4 tàu ngầm tên lửa gần Triều Tiên. Khi được kết hợp với tàu khu trục hoặc tàu tuần dương, Mỹ có thể sử dụng tới 600 tên lửa nhắm trúng mục tiêu”, Stratfor cho biết.

Vấn đề chính hiện tại là tình báo. Điều này không rõ ràng liệu có bao nhiêu vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể sử dụng trong cuộc chiến.

Mỹ liên tục đưa ra thảo luận về Triều Tiên. Cựu giám đốc CIA Michael Hayden liên tục xem Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất trên hành tinh.

Mà không có thông tin tình báo, Mỹ có thể thất bại trong việc đối phó với thách thức hạt nhân của Triều Tiên và không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Triều Tiên vào lục địa Mỹ.

“Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Triều Tiên có thể sẽ nuôi tham vọng tiến hành vụ thử tên lửa hạt nhân xuyên lục địa”, ông Hayden nói.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cai-gia-phai-tra-neu-chien-tranh-trieu-tien-xay-ra-243938.html