Cái giá phải trả cho kẻ đấm chết bạn

Sáng ngày 16/2, TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đưa kẻ đấm chết người Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, trú tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử lần hai về tội Cố ý gây thương tích...

Vị đại diện VKS đọc bản cáo trạng, tái hiện rõ nét vụ án đau lòng xảy ra vào tối ngày 16/6/2015. Theo đó, sau khi ăn nhậu xong, một nhóm công nhân làm việc tại nhà máy SupeII về nhà anh Nguyễn Thế Tài (SN 1976, trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) chơi ba cây (đánh bạc). Trong lúc chơi, anh Nguyễn Huy Quyến (SN 1973) có mâu thuẫn với Đặng Thanh Phú (SN 1962). Tức giận, Phú ném bộ bài xuống đất, đồng thời lấy một số quả vải ném vào người anh Quyến.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn trước vành móng ngựa

Đám bạc tan rã, mọi người ra phòng khách uống nước. Anh Quyến và Phú đi sau cùng. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Phú kêu to: “Sơn ơi, thằng Quyến nó đánh thầy”. Sơn lao đến, vung tay trái đấm thẳng vào mặt anh Quyến. Cú đấm trượt, Sơn đấm tiếp quả thứ hai cực mạnh vào trúng mặt anh Quyến. Anh Quyến đổ gục xuống nền nhà, nằm bất động. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Với hành vi đấm chết người nói trên, ngày 15/12/2015, TAND huyện Lâm Thao xử phạt Nguyễn Văn Sơn 36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 BLHS.

Sau đó, bà Lê Thị Thúy Nga (vợ nạn nhân) đã làm đơn kháng cáo. Ngày 7/6/2016, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm số 16/2015 của TAND huyện Lâm Thao.

Trong phiên xét xử sơ thẩm lần hai này, HĐXX chỉ rõ cơ quan điều tra và VKS huyện Lâm Thao chưa tiến hành thực nghiệm điều tra theo điều 153 BLTTHS. Do vậy, chưa làm rõ được cơ chế gây ra thương tích của nạn nhân Quyến.

Tại phần xét hỏi, lời khai của bị cáo Sơn và Đặng Thanh Phú mâu thuẫn nhau. Sơn khai đấm anh Quyến ngã tì lưng và vai trái vào tường, úp mặt xuống đất (ngã từ trái qua phải). Phú lại khai nạn nhân quệt sượt vào tường, ngã từ phải qua trái.

Bà Lê Thị Thúy Nga (vợ của nạn nhân) cũng không đồng tình với bản cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của bị cáo Sơn vì không thực nghiệm điều tra như bản án phúc thẩm đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ, dẫn tới có thể bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

“Trên mặt, người chồng tôi có nhiều vết thương. Một cú đấm của bị cáo Sơn không thể gây ra nhiều vết thương như vậy được. Vậy kẻ nào gây ra những vết thương đó nếu không phải là đồng phạm với Sơn giết chồng tôi”. Bà Nga nước mắt lưng tròng.

Sau hai lần hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ vấn đề sau: Thực nghiệm điều tra mô tả vết thương trên người nạn nhân.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cai-gia-phai-tra-cho-ke-dam-chet-ban-a315637.html