Cải cách thủ tục hải quan, thúc đẩy biên mậu phát triển

Cải cách nền hành chính quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó cải cách thủ tục hành chính tại các cửa khẩu quốc tế được xem là khâu đột phá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư kinh tế khu vực cửa khẩu. Góp phần tăng trưởng vững chắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, lực lượng Hải quan tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp với tinh thần “Kỷ cương - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cải cách nền hành chính quốc gia là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó cải cách thủ tục hành chính tại các cửa khẩu quốc tế được xem là khâu đột phá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, lực lượng Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện kiểm tra, kiểm soát; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và triển khai thủ tục hải quan điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Hải quan tỉnh Lạng Sơn được đánh giá cao trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quang Bách, Trưởng phòng Giám sát & Quản lý Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là một trong những kết quả nổi bật mà lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã đạt được.

Đơn vị đang áp dụng phương pháp quản lý qải quan hiện đại theo nguyên tắc quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trên nên tảng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó đã đem lại lợi ích rất lớn. Đối với người khai giúp giảm bớt hồ sơ, giấy tờ, các thủ tục, thời gian đi lại, nâng cao hiệu suất thông quan. Với cơ quan Hải quan giúp minh bạch hóa các quy trình thủ tục, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK qua địa bàn.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho người kê khai hải quan, người nộp thuế; kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính, Hải quan Lạng Sơn luôn đảm bảo duy trì hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định 24/7 với 100% thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Hiện đại hóa thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ đã tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hải quan đồng thời tạo được sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp.

Ông Ngô Văn Hiếu, Công ty thương mại vận chuyển xuất nhập khẩu TA chia sẻ: “Tôi thấy việc thay đổi trong những năm qua của lực lượng hải quan rất là tốt và rút ngắn được thời gian so với trước khi cải cách. Việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thông quan được nhanh hơn. Như công ty chúng tôi chuyên xuất khẩu sầu riêng, thì hiện tại thời gian thông quan chỉ trong vòng 1 buổi sáng, giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh".

Suốt 70 năm xây dựng và phát triển, Cục Hải quan Lạng Sơn vinh dự đón nhận 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 Cờ thi đua của Chính phủ; Dã có 6 tập thể đơn vị thuộc và trực thuộc cùng 14 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 tập thể và 37 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) luôn tích cực, chủ động trong việc trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại hai bên. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 101,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng hải quan luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn; cùng với đó không ngừng nâng cao tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại với Hải quan Trung Quốc.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử gắn với việc thực hiện nền tảng cửa khẩu số... Phối hợp với các lực lượng và Hải quan Nam Ninh thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực thông quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu..." - ông Linh nhấn mạnh.

Từ sự tích cực, chủ động trong cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường hợp tác toàn diện, Hải quan Lạng Sơn đã có nhiều thành tựu để đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động XNK, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được ấn tượng tốt đẹp với doanh nghiệp và nhân dân

Thông qua các quan hệ hợp tác, Hải quan Lạng Sơn đã từng bước khẳng định là “cầu nối” trong hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc. Trong đó phải kể đến là hình thức trao đổi thống nhất các biện pháp hợp tác, khôi phục, nâng cao năng lực thông quan tại các cặp cửa khẩu, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa...

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng: “Hải quan Lạng Sơn thực hiện rất tốt công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả hàng cấm ở khu vực cửa khẩu..., tạo ra được môi trường lành mạnh, bình đẳng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nền sản xuất trong nước. Đơn vị cũng đã chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Có thể nói 70 năm qua Hải quan Lạng Sơn đã đóng góp rất quan trọng vào quá trình phát triển KTXH trên địa bàn cũng như hoàn thành nhiêm vụ chính trị mà ngành giao cho".

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/cai-cach-thu-tuc-hai-quan-thuc-day-bien-mau-phat-trien-post1044703.vov