Cách ông Trump 'cứu nguy' trước bản cáo trạng 34 trọng tội

Để phản bác cáo buộc từ văn phòng Công tố quận Manhattan, ông Trump có thể lập luận khoản tiền cho bà Daniels nhằm bảo vệ bản thân và không liên quan tới chiến dịch tranh cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, Florida hôm 4/4. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Công tố quận Manhattan hôm 4/4 đã công bố các cáo buộc chống lại ông Donald Trump trong vụ cựu tổng thống dùng tiền “bịt miệng” ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Cáo buộc nhắm vào ông Trump là gì?

Nhóm công tố viên do công tố viên quận Manhanttan Alvin Brag dẫn đầu buộc tội ông Trump phạm 34 trọng tội vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, liên quan tới kế hoạch ngăn chặn những tin tức tiêu cực về ông trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Trong thời gian tranh cử, Michael Cohen - người từng là luật sư cá nhân cho ông Trump - đã trả 130.000 USD cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, với yêu cầu bà giữ im lặng về mối quan hệ tình cảm với cựu tổng thống.

Ông Trump phủ nhận các cáo buộc và câu chuyện này, nhưng thừa nhận đã hoàn trả cho ông Cohen khoản tiền vị luật sư trả cho bà Daniels.

Cựu tổng thống đã gọi cuộc điều tra của ông Bragg là "cuộc săn phù thủy" có động cơ chính trị và không nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên hôm 4/4.

Theo luật New York, các cáo buộc có thể dẫn đến tối đa 136 năm tù. Tuy nhiên, bản án tù có tội gần như chắc chắn sẽ ít hơn nhiều so với mức đó. Ông Trump khả năng rất cao cũng sẽ kháng cáo.

Ông Trump vi phạm luật nào?

Việc làm sai lệch thông tin trong hồ sơ công ty vi phạm luật tiểu bang New York. Mặc dù đây là tội nhẹ và có thể bị phạt dưới một năm tù, hành vi này có thể coi là trọng tội và án phạt có thể lên tới 4 năm tù nếu hành động nhằm che giấu hoặc phạm thêm các tội khác.

Trong trường hợp này, ông Bragg cho biết những tội danh khác bao gồm cáo buộc vi phạm luật bầu cử.

Luật sư Cohen đã nhận tội vào năm 2018, với các cáo buộc liên bang liên quan tới việc gây ra khoản đóng góp bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử và đóng góp quá mức cho chiến dịch gắn liền với kế hoạch này. Văn phòng Công tố quận Manhattan không buộc tội ông Trump trong vụ án này.

Lập luận của ông Trump là gì?

Ông Trump có thể lập luận luật sư Cohen đã tự trả tiền cho bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford.

Ông cũng có thể nói việc “bịt miệng” bà Daniels và McDougal nhằm mục đích bảo vệ bản thân cùng gia đình khỏi những cáo buộc sai trái và không liên quan đến chiến dịch tranh cử. Theo Washington Post, bà Daniels khi ấy đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận giữ bí mật từng ký trước đó.

Hồi năm 2018, ông Cohen làm chứng cựu tổng thống đã ra lệnh trả tiền cho bà Daniels. Ông Trump nhiều lần gọi vị cựu luật sư là “kẻ nói dối”, tìm cách làm giảm uy tín của ông Cohen khi chỉ ra luật sư này từng thừa nhận khai man trước Quốc hội.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 12/2018, ông Trump cho biết khoản thanh toán cho bà Daniels "không phải là khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử" và "những gì chúng tôi đã làm không gây ra vi phạm nào”.

Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, luật sư Joseph Tacopina lập luận ông Trump là nạn nhân và bị bà Daniels tống tiền. Ông Trump cũng viết trên Truth Social rằng thời hiệu - thường kéo dài 5 năm ở New York - đã hết.

Ông Bragg phản bác lập luận thế nào?

Việc ông Cohen từng nói dối có thể là “chiếc phao” để nhóm luật sư ông Trump tận dụng chất vấn nếu vị luật sư làm chứng trong phiên tòa cuối cùng.

Tuy nhiên, hiện ông Cohen đã bị kết án và thụ án. Điều này có thể ngăn chặn mọi nỗ lực lập luận của ông Trump, rằng ông Cohen nói sai sự thật nhằm cố đạt được bản án khoan hồng.

Đây là một lập luận phổ biến mà các bị cáo đối mặt với án hình sự đưa ra để chống lại các nhân chứng hợp tác.

Ngoài ra, phía ông Trump tuyên bố việc bà Daniels “tống tiền” có thể không liên quan tới vụ án, vì cáo buộc tập trung vào việc công ty cựu tổng thống ghi sai khoản thanh toán là chi phí pháp lý.

Thời hiệu có thể không phải là một lập luận mạnh, vì không tính thời gian bị cáo sống bên ngoài bang New York. Ông Trump sống ở Washington, D.C., khi còn là tổng thống và chuyển về Florida kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2021.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-ong-trump-cuu-nguy-truoc-ban-cao-trang-34-trong-toi-post1418733.html