Cách làm thịt xá xíu đơn giản mà ngon

Thịt xá xíu với màu sắc hấp dẫn, hương vị thơm ngon có thể ăn kèm với cơm, bánh mì, hay mì tôm.

Ảnh: Going My Wayz.

Nguyên liệu:

- 1/2 bát con đường

- 1/4 bát con xì dầu

- 1/2 thìa cà phê ngũ vị hương

- 1 thìa muối ăn

- 2 thìa mật ong

- 4 thìa nước tương đen (tương ngọt)

- Khoảng 1,3-1,4 kg thịt mông

Cách làm:

Ướp: Cho tất cả nguyên liệu trừ thịt vào một chiếc bát tô, trộn đều. Đổ hỗn hợp xốt ướp lên toàn bộ miếng thịt, trộn đều cho xốt ngấm hết. Đậy lại và đưa vào tủ lạnh để quả đêm.

Đặt miếng thịt vào một chiếc chảo nướng đậy lại. Đưa vào lò nướng khoảng 2-3 tiếng ở nhiệt độ 350 độ C (lò nướng bật sẵn trước), tới khi thịt chín mềm.

Để nguội, ăn cùng với cơm hay mì.

Theo Thương Phan (Zing News)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/cach-lam-thit-xa-xiu-don-gian-ma-ngon-711681.html