Cách chức, khiển trách 7 cán bộ trong vụ án quán cà phê Xin Chào

Đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an Huyện Bình Chánh bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Công an TP.HCM tổ chức họp công bố hình thức xử lý các bộ tại Công an huyện Bình Chánh trong vụ việc liên quan đến quán cà phê "Xin chào".

Ngày 23/8, Công an TP.HCM tổ chức họp công bố hình thức xử lý các bộ đang công tác tại Công an huyện Bình Chánh trong vụ việc liên quan đến các khiểu nại tố cáo tại quán cà phê Xin chào. Thừa lệnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Công an Tp.HCM đã quyết định kỷ luật đối với các cán bộ có sai phạm trong điều tra, khởi tố.

Trong đó, đại tá Nguyễn Văn Quý Trưởng Công an huyện Bình Chánh bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức. Bị xử lý cách chức còn có thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Chánh. Đại úy Lê Cảnh Tuân, phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Chánh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, còn có 4 cán bộ khác trong trinh sát Đội cảnh sát kinh tế, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội cảnh sát kinh tế đều bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, phê bình.

Sơn Khê

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cach-chuc-khien-trach-7-can-bo-trong-vu-an-quan-ca-phe-xin-chao-d29959.html