Các xã nông thôn mới ven biển Hàm Tân: Cần giải pháp xử lý rác căn cơ

Lâu nay, việc xử lý rác thải ở 3 xã ven biển Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ huyện Hàm Tân chỉ tạm bợ, chưa căn cơ, phần nào ảnh hưởng môi trường các địa phương ven biển này.

Xã Thắng Hải có địa bàn rộng lớn, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn đi qua các khu dân cư thưa thớt, khu vực vắng vẻ, thường bắt gặp một vài điểm rác lộ thiên do người dân trong vùng tập kết lại. Tuyến đường dự án 300 - 400 từ ngoài quốc lộ (QL) 55 vào hai thôn vùng sâu Suối Tứ, Suối Bang, thỉnh thoảng xuất hiện vài đống rác nhỏ hai bên lề. Vào bên trong khu dân cư, rác thải sinh hoạt cũng nổi lềnh bềnh dưới chân cầu Suối Đá, thôn Suối Bang. Ở phía ngoài QL 55 rẽ vào đoạn đường đất đỏ thôn Bàu Giêng phía nghĩa trang xã, bãi rác nhỏ di động cũng nằm ven lộ dưới vườn keo lá tràm vắng vẻ.

Các loại rác thải dưới chân cầu Suối Đá, thôn Suối Bang.

Trong lần trao đổi lĩnh vực môi trường, ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Hải cho biết: “Đây là vấn đề bức xúc của địa phương từ trước đến nay. Do chưa có bãi tập kết rác, chính quyền, đoàn thể, thôn trong xã vận động đoàn viên thanh niên hàng tháng ra quân dọn dẹp rác thải, dùng xe máy cày chở rác vào khu vực trống vắng, xa khu dân cư tưới dầu đốt. Biện pháp trên chỉ tạm thời, chất thải rắn không thể phân hủy được. Trong khi đó một số người dân còn lén lút đem các loại rác thải sinh hoạt để vào các đoạn đường thưa vắng nhà ở, dễ trở thành điểm chứa rác thải, mất vệ sinh. Vào các đợt ra quân xã lại huy động lực lượng dọn dẹp”.

Không chỉ ở xã này mà dọc theo QL 55 về Tân Thắng, Sơn Mỹ, người đi đường dễ dàng nhận thấy những đống rác to, nhỏ ở nơi thưa vắng nhà dân, đoạn gần chân cầu, hố lở nằm cạnh tuyến đường này. Như khu vực gần cầu Cô Kiều, đoạn đường qua những vườn keo lá tràm, giáp ranh giữa xã Sơn Mỹ và Tân Thắng, hay đoạn giáp ranh giữa Sơn Mỹ và Tân Phước (thị xã La Gi). Hai địa phương trên cũng thường xuyên huy động đoàn viên thanh niên, người dân ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm vào mỗi quý, các dịp lễ, tết, ngày Môi trường Thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường; Chương trình tổng vệ sinh môi trường do UBND tỉnh phát động vào cuối năm vừa qua. Tuy nhiên, ý thức một bộ phận người dân ở 2 địa phương chưa cao “tranh thủ bỏ rác nơi công cộng”, lâu ngày rác thải thành đống, chưa xử lý căn cơ được.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Hải cho biết thêm: “Về lâu dài ba xã ven biển được huyện Hàm Tân quy hoạch địa điểm Vườn Lan giáp ranh giữa Tân Thắng - Thắng Hải, chờ nguồn vốn ngân sách xây dựng nhà máy xử lý chế biến rác thải cho ba xã liền kề”. Trước đó, dự án nhà máy xử lý chế biến rác thải khu vực ven biển Hàm Tân, UBND huyện đã trình Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét phê duyệt, huyện có cơ sở có thể tìm kiếm các nguồn vốn khác nhau như mời gọi xã hội hóa thực hiện. Với khu vực rộng lớn ba xã ven biển (Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ), dân số hơn 20.000 người đã được quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, năng lượng cần sớm được tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải; hoặc ban hành cơ chế về giá để đấu thầu xã hội hóa xử lý rác thải, đảm bảo môi trường bền vững gắn phát triển kinh tế - xã hội cho ba xã nông thôn mới. Trước mắt ba xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân ý thức bảo vệ môi trường, đào hố đốt chôn lấp rác, dần dần phân loại rác thải sinh hoạt, theo quy định Luật Bảo vệ môi trường.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cac-xa-nong-thon-moi-ven-bien-ham-tan-can-giai-phap-xu-ly-rac-can-co-116394.html