Các thủ tục liên quan đến việc bốc mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Liên quan đến việc UBND quận Bình Tân (TP HCM) triển khai thực hiện việc bốc 1.836 ngôi mộ ở Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân về các thủ tục liên quan đến việc bốc mộ

* Phóng viên: Thưa ông, việc bốc mộ đối với các trường hợp mộ có chủ (có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kê khai) thủ tục như thế nào?

- Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận thực hiện liên hệ trực tiếp với các thân nhân (gọi điện thoại, có thông báo...) để thông báo cho các thân nhân thực hiện bốc mộ theo tiến độ của dự án.

* Đối với các trường hợp mộ chưa có thân nhân kê khai:

- Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã thực hiện từ năm 2014 đến nay, UBND quận Bình Tân, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã thực hiện nhiều biện pháp thông tin tuyên truyền nhằm kêu gọi thân nhân đăng ký bốc mộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số mộ chưa có thân nhân kê khai. Do đó để kết thúc dự án, UBND quận Bình Tân tiến hành thực hiện công tác bốc mộ tập trung của dự án theo Thông báo số 868/TB-VP ngày 26-10-2023 của UBND TP, mộ sẽ được hỏa táng và lưu giữ theo quy định chờ thân nhân liên hệ để lập thủ tục nhận lại hũ cốt. Hiện nay, đang triển khai thực hiện bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại chưa có thân nhân kê khai thuộc dự án giai đoạn 1 từ ngày 21-2/2024 đến ngày 21-3-2024.

Quận Bình Tân thực hiện việc bốc mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Đối với các mộ còn lại chưa có thân nhân kê khai thuộc dự án giai đoạn 2 sẽ tiến hành bốc mộ tập trung trong tháng 6, 7, 8 năm 2024 và các mộ còn lại chưa có thân nhân kê khai thuộc dự án giai đoạn 3 sẽ tiến hành bốc mộ tập trung trước ngày 30-4-2025.

* Đối với các trường hợp người dân tự bốc, thủ tục như thế nào?

- Các thân nhân liên hệ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân – Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (đối diện Bến xe khách Miền Tây) – Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793 để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký kê khai và thực hiện đăng ký bốc mộ.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40,7ha có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất TP HCM.

Từ năm 2010, TP HCM có chủ trương di dời nghĩa trang để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu di dời từ năm 2014 nhưng đến nay còn 23.730 mộ chưa bốc, trong đó có khoảng 12.986 mộ chưa có thân nhân thăm viếng, kê khai.

Tháng 7-2023, HĐND TP HCM phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trên khu đất rộng 17,3 ha trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dự kiến khởi công trước tháng 4-2025 với các hạng mục xây dựng mới trường trung học cơ sở, san lấp nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, trồng cây xanh.

Trường Hoàng thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cac-thu-tuc-lien-quan-den-viec-boc-mo-tai-nghia-trang-binh-hung-hoa-19624022709523783.htm