Các quốc lộ thông thoáng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 7-2 (28 tháng Chạp), tình hình giao thông trên các quốc lộ qua địa phận Đồng Nai thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi, chưa ghi nhận tình huống ùn tắc giao thông.

Trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu (từ ngày 8-2, nhằm ngày 29 tháng Chạp), lượng người và phương tiện trên các quốc lộ thưa thớt hơn ngày thường. Chủ yếu là các loại xe ô tô con, xe máy di chuyển từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Trong ngày 28 tháng Chạp, trên các tuyến đường chủ yếu đông đúc xe máy biển số các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng… Ảnh chụp trên đường Võ Nguyên Giáp về hướng từ TP.Biên Hòa đi H.Trảng Bom. Ảnh: Minh Thành

Trên quốc lộ 51, dòng xe máy đông đúc di chuyển từ khu vực ngã tư Vũng Tàu đến khoảng lý trình km 4+750 thì rẽ sang đường Võ Nguyên Giáp để di chuyển về hướng H.Trảng Bom. Riêng làn ô tô, chủ yếu là các loại xe ô tô con; các loại xe tải ben, xe đầu kéo xuất hiện rất ít nên đoạn quốc lộ 51 qua khu vực TP.Biên Hòa thông thoáng hơn ngày thường.

Quốc lộ 1 qua TP.Long Khánh lưu thông thuận lợi trong ngày 28 tháng Chạp. Ảnh: Minh Thành

Trên quốc lộ 1, vẫn ghi nhận chủ yếu các loại xe máy di chuyển đông qua TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom và H.Thống Nhất; khi đến ngã tư Dầu Giây, nhiều người chuyển hướng sang quốc lộ 20. Chính vì vậy, tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua TP.Long Khánh và H.Xuân Lộc khá thông thoáng.

Quốc lộ 20 qua H.Thống Nhất có tình trạng xe đông di chuyển chậm vào sáng 7-2 do các loại phương tiện dồn đông trong đoạn đường giới hạn tốc độ qua khu dân cư. Ảnh: Minh Thành

Còn ở quốc lộ 20, toàn tuyến chưa phát sinh tình trạng ùn tắc, các loại phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Tuy nhiên, tại một số xã thuộc H.Thống Nhất có bố trí biển báo “bắt đầu khu đông dân cư” (Quang Trung, Gia Kiệm…) thì xuất hiện tình trạng xe ô tô di chuyển chậm vào sáng sớm do các loại phương tiện rất đông. Nhưng khi qua hết địa phận H.Thống Nhất thì tình hình giao thông trở nên thông thoáng.

Cùng với đó, lực lượng Thanh tra giao thông cũng bố trí các tổ kiểm tra tại các bến xe, bến thủy, đảm bảo các phương tiện xuất bến đủ điều kiện, đúng quy định. Từ đó ngăn chặn tình trạng nhồi nhét khách, đón khách dọc đường sai quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 20 qua H.Định Quán. Ảnh: Minh Thành

Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GT-VT) kiểm tra các loại xe khách trước khi xuất bến tại Bến xe Đồng Nai (TP.Biên Hòa). Ảnh: CTV

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202402/cac-quoc-lo-thong-thoang-truoc-ky-nghi-tet-nguyen-dan-5d52035/