Các quan chức cấp cao Nga bỏ phiếu bầu cử Tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ngoại trưởng Nga và Chủ tịch Duma Quốc gia… là những quan chức cấp cao của nước này tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày đầu tiên.

Cử tri nghiên cứu lá phiếu bầu.

Đài Sputnik đưa tin, ông Vladimir Solodov - Thống đốc Vùng Kamchatka, Viễn Đông Nga đã trở thành lãnh đạo vùng đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu vào ngày 15/3.

Sau ông Solodov, các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cũng đã bỏ phiếu. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov đã bỏ phiếu tại Quân khu phía Nam.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham gia bỏ phiếu

Cùng ngày, một điểm bỏ phiếu tại Tổng lãnh sự quán Nga ở Phuket (Thái Lan) đã mở cửa, trở thành điểm bầu cử đầu tiên ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống Nga.

Tổng lãnh sự quán Nga tại Thái Lan cho hay, hiện có khoảng 9.800 người Nga đang cư trú tại Phuket bằng thị thực dài hạn. Việc bỏ phiếu trực tiếp cũng sẽ được tổ chức trên đảo nghỉ dưỡng Samui vào ngày 15/3 và tại điểm du lịch nổi tiếng Pattaya trong ngày 16/3.

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Nga vào ngày 17/3.

Ngoại trừ các địa điểm ở nước ngoài, cuộc bầu cử tổng thống ở Nga sẽ chính thức kết thúc lúc 21h ngày 17/3, khi các điểm bỏ phiếu ở vùng cực tây Kaliningrad đóng cửa. Tổng cộng, 94.000 địa điểm bỏ phiếu sẽ hoạt động trên khắp nước Nga trong ba ngày bầu cử.

Từ Chukotka trên Thái Bình Dương đến Kaliningrad, nhiều người đã đi bỏ phiếu trong trang phục dân tộc.

Tại Yakutsk, một thành phố phía đông Siberia, nơi có nhiệt độ -18 độ C, hậu duệ của một pháp sư Yukaghir đã cầu xin các linh hồn mang lại may mắn cho người chiến thắng trong một nghi lễ tại một điểm bỏ phiếu.

Được biết, có hơn 114 triệu người Nga đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, gồm cả các cử tri ở những khu vực mới sáp nhập.

Bình An

Tass/RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cac-quan-chuc-cap-cao-nga-bo-phieu-bau-cu-tong-thong-707475.html