Các nước vùng Vịnh ra điều kiện đối với Qatar

Theo Reuters, ngày 24-6, Bộ trưởng Ngoại giao Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) A.Ga-ga-sơ tuyên bố, các quốc gia A-rập không tìm cách lật đổ ban lãnh đạo Qatar, nhưng sẽ chấm dứt quan hệ nếu Doha không nhất trí thực hiện bản yêu sách gồm 13 điểm.

Ông nhấn mạnh, UAE cùng các đồng minh muốn Doha thay đổi ứng xử.

* Ngày 25-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T. Erdogan bày tỏ ủng hộ phản ứng của Qatar trước yêu sách của các nước A-rập, đồng thời cho rằng, lời kêu gọi đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Qatar là thiếu tôn trọng Ankara. Trước đó, Qatar tuyên bố bản yêu sách của các nước A-rập và vùng Vịnh vi phạm chủ quyền của Doha và không hợp lý.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33278602-cac-nuoc-vung-vinh-ra-dieu-kien-doi-voi-ca-ta.html