Các nước Tây Phi kêu gọi LHQ hỗ trợ

Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi ngày 19-1 (giờ địa phương) ở Abidjan (Bờ Biển Ngà) đã kêu gọi quốc tế đóng góp nhiều hơn nữa cho chiến dịch quân sự ở Mali (liên quân Pháp và Mali đang tiến hành).

Hội nghị cũng kêu gọi LHQ cung cấp ngay thiết bị và tiền bạc để triển khai quân LHQ (Ủy ban quốc tế hỗ trợ Mali) đến Mali. Hiện thời mới có 100 quân trong 2.000 quân LHQ đến Mali.

Báo Le Monde (Pháp) cho biết Pháp đã bảo đảm binh lính Pháp sẽ ở lại Mali khi còn cần thiết (ảnh). Anh và Mỹ đã loại trừ khả năng đưa quân đến Mali. Đức đã cam kết sẽ viện trợ tài chính thêm cho Mali. Trong khi đó, Nga đề nghị sẽ giúp Pháp chuyển lực lượng Tây Phi đến Mali. Ngày 19-1 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị cho gia đình các nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Mỹ tại Bamako (Mali) về nước trong thời gian tối thiểu 30 ngày. Về tình hình chiến sự, có vẻ như quân Hồi giáo đã rút khỏi TP Diabali ở miền Trung Mali. Miền Bắc Mali đã bị quân Hồi giáo kiểm soát hơn chín tháng nay.

H.DUY

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130121124530599p1017c1076/cac-nuoc-tay-phi-keu-goi-lhq-ho-tro.htm