Các nước châu Âu sẵn sàng cho kịch bản Mỹ rời khỏi NATO

Viễn cảnh quốc gia lãnh đạo NATO là Mỹ rời khỏi liên minh rất khó xảy ra song đang được các đồng minh châu Âu xem xét cẩn thận.

Các nước NATO đang bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản Mỹ rời khỏi liên minh, phương án này không bị loại trừ nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, tờ báo Anh Telegraph có bài bình luận về vấn đề trên.

Theo nhận xét, vấn đề về sự tồn tại của NATO mà không có quốc gia đứng đầu là Mỹ đang được các chính trị gia châu Âu thảo luận đầy đủ ở hậu trường, nhưng điều này có thể sớm được đưa lên cấp độ chính thức.

Giới quan sát đã tuyên bố rằng việc Mỹ rút khỏi liên minh không giống bất kỳ cuộc phiêu lưu nào. Khi ông Trump còn là tổng thống đã nỗ lực cải tổ NATO, nhưng chưa bao giờ khiến kế hoạch của mình đạt được kết quả tích cực.

"Các quốc gia châu Âu cần 'lập kế hoạch' và xem xét khả năng phòng thủ hiện tại của NATO trước 'mối nguy cơ từ cựu tổng thống Mỹ", một chính trị gia châu Âu giấu tên cho biết và nói thêm rằng không ai biết ông Trump đang lên kế hoạch gì.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, hành động đột ngột rút khỏi NATO của Mỹ sẽ khiến các thành viên còn lại thiệt hại 357 tỷ USD và cần một khoảng thời gian từ 15 - 20 năm mới khôi phục lại năng lực quốc phòng của tổ chức.

Trong khi đó nghiên cứu được Bộ Ngoại giao Đức tài trợ chỉ ra rằng, trong trường hợp này các thành viên sẽ cần phải mua thêm rất nhiều vũ khí, máy bay, tàu chiến để bảo vệ an ninh của khối.

Như đã đề cập, theo những cuộc thăm dò gần đây, cơ hội thắng cử Tổng thống Mỹ của ông Trump là rất lớn, cựu lãnh đạo đã trở thành ứng viên chính thức của Đảng Cộng hòa.

Và mặc dù bản thân ông Trump không trực tiếp nói bất cứ điều gì tương tự như Mỹ sẽ rời NATO, nhưng đã tuyên bố rằng, nếu thắng cử, ông sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để đặt ra một số câu hỏi về tương lai của liên minh.

Theo phân tích từ giới chuyên gia, ít nhất thì ông Trump sẽ yêu cầu các quốc gia châu Âu chi tiêu quốc phòng cao hơn để giảm bớt gánh nặng cho người dân Mỹ, khi Washington phải “gánh” cả khối trong thời gian qua.

Trước tình thế trên, bây giờ ở châu Âu, họ đang yêu cầu phát triển một kịch bản trong đó vấn đề duy trì NATO sẽ thuộc về những thành viên của liên minh, trong đó dĩ nhiên hạn mức 2% GDP cho quốc phòng sẽ được bàn thảo kỹ.

Tuy nhiên với tình hình diễn ra trong thời gian gần đây, việc các quốc gia NATO thuộc châu Âu đạt mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo nhận xét là hoàn toàn khả thi.

Điều này thể hiện qua những gì đang diễn ra tại Ukraine, khi Mỹ chưa thống nhất được các khoản viện trợ mới cho chính quyền Kyiv thì châu Âu đã thay Washington đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chính.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm ông Donald Trump còn đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ, khi nhiều cuộc xung đột bùng nổ trên khắp thế giới.

Do vậy khả năng Mỹ rời khỏi Liên minh được đánh giá là rất nhỏ, thậm chí gần như không có, đặc biệt khi có thêm “chất xúc tác” là những hành động kiên quyết của nhiều quốc gia châu Âu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-nuoc-chau-au-san-sang-cho-kich-ban-my-roi-khoi-nato-post569440.antd