Các nước Caribe chờ đợi hỗ trợ của EU để giải quyết vấn đề an ninh lương thực

Dự án sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 12 tới và kéo dài 4 năm, tập trung vào các vấn đề như quy trình sản xuất thực phẩm địa phương, cơ chế phân phối khu vực và cơ cấu bảo trợ xã hội.

Chất ngũ cốc lên tàu để đưa đi xuất khẩu tại cảng Rostov-on-Don (Nga), ngày 11/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ - Caribe, ngày 24/11, Cộng đồng Caribe (Caricom) cho biết các quốc gia thành viên của khối khu vực này có thể sẽ được hưởng lợi từ chương trình về an ninh lương thực trị giá 19 triệu euro do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Mục đích của chương trình là thúc đẩy an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khu vực, đặc biệt là đối với các nước thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm Antigua & Barbuda, Barbados, Bahamas, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Suriname và Trinidad & Tobago.

Dự án sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 12 tới và kéo dài 4 năm, tập trung vào các vấn đề như quy trình sản xuất thực phẩm địa phương, cơ chế phân phối khu vực, mô hình tiêu dùng lành mạnh và cơ cấu bảo trợ xã hội.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết chương trình mới của EU sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư như một động lực chính cho tăng trưởng và phát triển của ngành nông nghiệp và đánh bắt cá.

Trong khi đó, Tổng thư ký Caricom Carla Barnett bày tỏ quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ để thúc đẩy nghiên cứu và đầu tư, tăng cường chuỗi giá trị nông nghiệp và tăng cường năng lực chế biến thực phẩm nhằm phân phối trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cac-nuoc-caribe-cho-doi-ho-tro-cua-eu-de-giai-quyet-van-de-an-ninh-luong-thuc-post909968.vnp