Các nước Baltic tách khỏi lưới điện của Nga vào đầu năm 2025

Các quốc gia Baltic gồm Estonia và Litva đặt mục tiêu tách khỏi lưới điện của Nga vào đầu năm 2025, chấm dứt 3 thập kỷ phụ thuộc vào quốc gia này, Reuters đưa tin.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tuần trước, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói: "Như một sự thỏa hiệp, chúng tôi đồng ý kéo thời hạn này lại sớm hơn một năm".

Trở lại năm 2018, các quốc gia Baltic cũng như Ba Lan và Ủy ban châu Âu đã ký một thỏa thuận hỗ trợ 1,6 tỷ euro từ nhà tài trợ châu Âu để nâng cấp cơ sở hạ tầng của khu vực này và ngắt kết nối với lưới điện của Nga vào năm 2025.

Nhiều quốc gia phương Tây tiếp tục xa rời Nga với những mức độ khác nhau. Châu Âu, khách hàng lớn nhất của Nga đối với hầu hết các mặt hàng năng lượng, đặc biệt là khí đốt tự nhiên, đã cắt giảm đáng kể việc nhập khẩu nguồn cung cấp năng lượng của Nga, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Xuất khẩu khí đốt từ Gazprom sang Thụy Sĩ và EU đã giảm 55% vào năm 2022.

Về phần mình, Mỹ đã ngừng toàn bộ nhập khẩu dầu từ Nga nhưng vẫn mua phần lớn uranium đã làm giàu từ nước này.

Trên thực tế, bản thân Nga cũng phụ thuộc vào các nước láng giềng về cơ sở hạ tầng quan trọng. Gazprom đã duy trì dòng khí đốt đến châu Âu qua Sokhranovka bất chấp tranh chấp quá cảnh đang diễn ra với Naftogaz của Ukraine. Theo dữ liệu từ Gazprom, lưu lượng quá cảnh của Ukraine vẫn ổn định ở mức trên 40 triệu m3 mỗi ngày.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller trước đó đã đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Naftogaz khi công ty này tiếp tục theo đuổi vụ kiện về việc Gazprom không thanh toán phí vận chuyển.

Theo Naftogaz, "các khoản tiền đã không được Gazprom thanh toán, không đúng hạn cũng như không đầy đủ" cho quá trình vận chuyển khí đốt. Năm ngoái, Ukraine đã đình chỉ dòng khí đốt qua Sokhranovka, nơi cung cấp gần 1/3 nhiên liệu từ Nga đến châu Âu.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cac-nuoc-baltic-tach-khoi-luoi-dien-cua-nga-vao-dau-nam-2025-689726.html