Các nhạc sĩ nổi tiếng đồng loạt phản đối sử dụng AI để sáng tác âm nhạc

Hơn 200 nhạc sĩ nổi tiếng đã ký một bức thư ngỏ phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép hình ảnh, giọng điệu và âm thanh của các nghệ sĩ.

Việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm có thể mang lại lợi ích cho ngành âm nhạc thế giới (Ảnh: Yahoo News)

Các chữ ký đến từ các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại và thời kỳ âm nhạc, từ ngôi sao hàng đầu như Billie Eilish, J Balvin và Nicki Minaj đến các huyền thoại như Stevie Wonder và REM. Ngoài ra còn có đại diện cho tài sản của các cố nghệ sĩ Frank Sinatra và Bob Marley.

Bức thư do nhóm vận động Liên minh Quyền Nghệ sĩ đưa ra yêu cầu rộng rãi rằng, các công ty công nghệ cam kết không phát triển các công cụ AI làm suy yếu hoặc thay thế các nhạc sĩ và nghệ sĩ.

Các nhà sản xuất âm nhạc đã sử dụng AI theo nhiều cách khác nhau trong những năm gần đây, ví dụ như để tách giọng hát của John Lennon khỏi một bản demo cũ và sử dụng chúng để tạo ra một bài hát “mới” của Beatles được phát hành vào năm 2023.

Bức thư của Liên minh Quyền Nghệ sĩ là một phần trong nỗ lực phản đối của các nghệ sĩ và người sáng tạo đối với việc sử dụng AI tổng hợp, vì công nghệ này tiếp tục đưa ra các vấn đề về đạo đức và pháp lý xung quanh việc vi phạm bản quyền và quyền lao động.

Các hiệp hội nghệ sĩ và các tổ chức vận động đã tìm cách gây áp lực lên các nhà lập pháp và các công ty công nghệ để quản lý việc sử dụng AI, trong khi các hãng phim lại quan tâm đến tiềm năng giảm chi phí sản xuất của nó.

Năm 2023, ngành giải trí đã thảo luận về việc sử dụng AI để tạo ra bài hát, kịch bản và hình ảnh của nghệ sĩ, gây ra mối lo ngại và dẫn đến các cuộc đàm phán hợp đồng và đình công. Sự quan tâm này đã kích thích các nhà lập pháp đề xuất một dự luật để xử lý hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra mà không có sự đồng thuận.

Tuần trước, OpenAI đã trì hoãn việc phát hành một chương trình mới có thể bắt chước tiếng nói, nhấn mạnh vấn đề về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Vào tháng 3, tiểu bang Tennessee, Mỹ đã thông qua một luật mới để bảo vệ các nhạc sĩ khỏi việc giọng hát của họ bị sao chép bởi AI mà không có sự đồng ý của họ cho mục đích thương mại và qui định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Luật này nói rõ rằng việc sao chép giọng nói của nghệ sĩ mà không có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, luật không đề cập đến việc sử dụng tác phẩm của các nghệ sĩ để huấn luyện các mô hình AI, điều này đã gây ra một số vụ kiện pháp lý chống lại các công ty như OpenAI.

Bức thư của các nhạc sĩ chỉ ra rằng, các công ty lớn đang sử dụng tác phẩm của họ để huấn luyện các mô hình AI mà không được phép, với mục đích thay thế tác phẩm của nghệ sĩ bằng âm thanh và hình ảnh được tạo ra bởi AI, làm giảm đáng kể tiền bản quyền được trả cho họ.

Artist Rights Alliance là một tổ chức phi lợi nhuận đã kêu gọi bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ khỏi việc AI để sao chép giọng hát và hình ảnh của họ mà không có sự đồng ý.

Các phiên bản AI của các nghệ sĩ đã qua đời xuất hiện trong nhiều loại phương tiện truyền thông, gây ra nhiều tranh cãi về vấn đề đạo đức.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của công nghệ AI, các nhạc sĩ đang phải đưa ra quan điểm về việc sử dụng nó. Một số nghệ sĩ xem việc tạo ra mô phỏng bằng AI như một cơ hội thú vị, trong khi những người khác lại phản đối việc bắt chước phong cách âm nhạc của họ.

Theo NDO/TTXVN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/quoc-te/cac-nhac-si-noi-tieng-dong-loat-phan-doi-su-dung-ai-de-sang-tac-am-nhac-121350.aspx