Các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ buông xuôi

Mặc dù thực tế là lượng tài nguyên của Mỹ vẫn luôn ở mức cao, nhưng tương lai của ngành dầu đá phiến đã được xác định trước.

Bản thân các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ bị nhận xét đã từ bỏ tương lai của họ trong lĩnh vực này khi nhận ra "sự vô ích".

Như tờ OilPrice viết, ngay cả việc giá dầu tăng lên mức rất cao cũng không buộc họ phải đầu tư vào phát triển (thăm dò và khoan).

Thay vào đó, có sự phân chia mạnh mẽ về lợi nhuận giữa cổ đông và chủ sở hữu, cũng như sự định hướng lại theo cách điều chỉnh dòng vốn tự do vào các dự án hoặc kênh đầu tư khác.

Đây là một thời khắc đặc biệt: Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đang ở "trạng thái chờ", và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở tình trạng này trong tương lai gần, bất chấp giá hàng hóa trên thị trường quốc tế tăng cao.

"Trước đây, ngay cả khi giá "vàng đen" tăng nhẹ cũng luôn dẫn đến phản ứng tức thì từ thị trường cũng như khối lượng sản xuất. Nhưng điều này không xảy ra vào năm 2023 tại nước Mỹ, bây giờ mọi thứ đã thay đổi", các chuyên gia nhận xét.

"Nếu hai năm trước tăng trưởng sản xuất là ưu tiên số một thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi, và dường như là mãi mãi. Việc định hướng lại nguồn vốn trở thành xu thế", nhà báo Irina Slav của tờ OilPrice viết.

Ngành sản xuất dầu đá phiến Mỹ đang trên đà suy tàn nhanh chóng.

Đầu tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng hiệu quả sử dụng tiền, vấn đề tài trợ và dòng vốn cổ đông chảy ra là những mối lo ngại hàng đầu, khiến ngành dầu đá phiến phải cẩn thận với tiền mặt và hoạt động khoan khai thác - chẳng những không tăng trưởng mà còn lụi tàn.

Thêm vào đó, dường như có "cảm giác đối địch" lan rộng từ chính quyền liên bang, điều này cũng đang gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong lĩnh vực khai thác dầu đá phiến.

Một số nhà lãnh đạo và chuyên gia phân tích, bao gồm cả những người đến từ Goldman Sachs kỳ vọng giá dầu mỏ sẽ còn tăng cao hơn nữa khi những thách thức lớn đang ở phía trước lĩnh vực sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và chiến lược năng lượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

"Tuy nhiên kể từ bây giờ, ngành công nghiệp được đề cập bị cho là sẽ không thể hồi sinh ngay cả khi giá dầu thô tăng lên 150 USD/thùng - ngành này đang sống qua thời khắc cuối cùng", tờ OilPrice kết luận.

"Phép màu" dầu đá phiến Mỹ đã không còn được duy trì.

Theo OilPrice

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cac-nha-san-xuat-dau-da-phien-my-buong-xuoi-post656689.html