Các nhà ngoại giao Nga tại Kiev bắt đầu về nước

Ria Novosti ngày 12/2 dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong bối cảnh một số nước phương Tây rút một phần nhân viên ngoại giao ở Ukraine, Nga cũng quyết định làm điều tương tự 'ngay lập tức'.

Việc các nhà ngoại giao Nga lên đường về nước từng được Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo. Ảnh: Reuters.

Việc các nhà ngoại giao Nga lên đường về nước từng được Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo. Ảnh: Reuters.

"Các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Nga tại Ukraine bắt đầu lên đường về nước", hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti nêu rõ.

Trước đó, trong cuộc họp với Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss hôm 10/2, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã đề cập về khả năng xảy ra kịch bản nêu trên, nhấn mạnh rằng Moscow "đã xem xét hành động của các nước phương Tây và có lẽ cũng sẽ khuyến nghị nhân viên không thiết yếu của các cơ quan ngoại giao Nga về nước".

Liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga tại biên giới giáp Ukraine, Kiev cùng ngày đã yêu cầu Moscow đưa ra lời giải thích rõ ràng trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ triệu tập cuộc họp theo Văn kiện Vienna.

"Chúng tôi đã chính thức kích hoạt cơ chế giảm thiểu rủi ro theo quy định tại Văn kiện Vienna và yêu cầu Nga giải thích chi tiết các hoạt động quân sự tại các khu vực tiếp giáp với lãnh thổ Ukraine và Crimea", Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho hay.

Văn kiện Vienna là loạt thỏa thuận về xây dựng lòng tin và an ninh giữa 57 thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong đó có Nga và Ukraine, nhằm giảm xung đột quân sự.

Theo văn kiện này, hàng năm các quốc gia thành viên trao đổi thông tin về lực lượng quân sự, hệ thống vũ khí và kỹ thuật, kế hoạch quốc phòng và ngân sách quốc phòng. Các nước OSCE cũng thông báo cho nhau về một số loại hoạt động quân sự nhất định, mời quan sát viên và tiến hành thanh tra những bất thường.

Nga hiện chưa đưa ra phản hồi với yêu cầu từ Ukraine.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/cac-nha-ngoai-giao-nga-tai-kiev-bat-dau-ve-nuoc-i643831/