Các nhà lãnh đạo Tây Balkan mong muốn trở thành thành viên EU vào năm 2028

Tại Hội nghị An ninh Munich, lãnh đạo ba quốc gia Tây Balkan là Bắc Macedonia, Albania và Montenegro đã bày tỏ mong muốn được gia nhập EU vào năm 2028.

Tổng thống Bắc Macedonia Stevo Pendarovski bày tỏ quốc gia này là duy nhất trên thế giới đổi tên để gia nhập khối. Ông chia sẻ nước này đã chờ đợi 17 năm để giải quyết tranh chấp tên với Hy Lạp. Khi nước này giải quyết được vấn đề, cộng đồng quốc tế đã ủng hộ và cho phép Bắc Macedonia trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa được hoàn toàn đồng tình với việc gia nhập của Liên minh châu Âu. Ông cho biết, nếu EU không thay đổi cơ chế ra quyết định quan trọng thì sẽ không có ai được phép gia nhập khối trong nhiều năm tới.

Cùng quan điểm này, Thủ tướng Albania Edi Rama cho rằng quốc gia này đã sẵn sàng và mong muốn được bắt đầu các cuộc đàm phán để có thể gia nhập thành viên EU. Albania được trao tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2014. EU đã tổ chức hội nghị liên chính phủ đầu tiên với Albania vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, đến nay, nước này vẫn chưa có động thái nào Nhân dịp này, Tổng thống Montenegro Milatovic cho biết chương trình nghị sự của nước này đầy tham vọng hướng tới hội nhập EU và đặt mục tiêu gia nhập khối vào năm 2028.

Ảnh minh họa: aa.com

Trước đó, vào ngày 1/7/2013, Croatia gia nhập EU với tư cách là quốc gia đầu tiên trong số bảy quốc gia trong khu vực, trong khi Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia chỉ có tư cách quốc gia ứng cử viên. Theo Quốc hội EU, các cuộc đàm phán với Albania và Bắc Macedonia bắt đầu vào tháng 7/2022 và Kosovo đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 12/2022.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Hội nghị An ninh Munich 2024 cuối tuần vừa rồi quy tụ hơn 450 đại biểu tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các nhân vật hàng đầu của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các đại diện của ngành công nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu và xã hội dân sự để cùng tham gia tranh luận chuyên sâu về chính sách an ninh toàn cầu.

Đây cũng là cơ hội để các quốc gia khu vực Balkan bày tỏ sự quyết tâm và mong muốn gia nhập EU, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của các nước này trong việc bảo vệ các giá trị an ninh chung của châu lục. Hội nghị cũng có các cuộc thảo luận về vai trò của châu Âu trên thế giới và mối quan hệ của Liên minh châu Âu với các đối tác bên ngoài EU.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nha-lanh-dao-tay-balkan-mong-muon-tro-thanh-thanh-vien-eu-vao-nam-2028-post1077570.vov