Các nhà hát, sân khấu công lập cần lột xác để phát triển

Sân khấu, nhà hát từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc nôi, ươm mầm cho những tài năng nghệ thuật, là bến đỗ cho những tác phẩm nghệ thuật giá trị, và là điểm đến yêu thích của đông đảo công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang trên sân khấu, các sân khấu và nhà hát công lập tại TPHCM hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách.

Riêng đối với Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, bài toán về sự kế thừa nhân sự đang là nỗi niềm trăn trở lớn nhất.

Tại TPHCM chỉ còn 3 nhà hát có thể tổ chức biểu diễn loại hình sân khấu. Riêng với nghệ thuật đặc trưng như nhạc giao hưởng thì chỉ có thể tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Thành phố hoặc phòng hòa nhạc của Nhạc viện Thành phố. Tuy nhiên, Nhà hát TPHCM đã được xây dựng từ lâu đời, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hệ thống âm thanh, ánh sáng chưa được hiện đại hóa, sức chứa của nhà hát cũng không đủ để phục vụ cho các chương trình lớn với quy mô quốc tế.

Các sân khấu kịch, cải lương, hát bội cũng đang gặp chung một bài toán về cơ sở vật chất. Riêng với loại hình cải lương và hát bội, việc thu hút được công chúng, đặc biệt với người trẻ, là thách thức không nhỏ.

Bên cạnh thách thức và khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn trong việc thúc đẩy sự phát triển và năng động của các nghệ sĩ tại các sân khấu công cũng là điều đáng nói. Muôn vàn trắc trở, để sáng đèn, gìn giữ những giá trị văn hóa qua các màn trình diễn, các nhà hát, sân khấu công tại TPHCM vẫn luôn trăn trở tìm cách trở mình, lột xác để phát triển.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cac-nha-hat-san-khau-cong-lap-can-lot-xac-de-phat-trien-221763.htm