Các loại UAV và tên lửa Iran tấn công quy mô lớn vào Israel

Đợt tấn công quy mô lớn của Iran vào Israel được cho chủ yếu dùng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136, và một số tên lửa tầm xa tiên tiến.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel hôm 13/4 có sự tham gia của 170 UAV, hơn 30 tên lửa hành trình, và hơn 120 tên lửa đạn đạo.

Trong khi quân đội Iran dường như không cung cấp thông tin chi tiết về các loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, truyền thông địa phương cho biết Tehran đã sử dụng nhiều hệ thống tiên tiến để nhắm vào Israel.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran. Ảnh: IRNA

Theo hãng thông tấn Iran Press TV, đợt tấn công bằng UAV và tên lửa diễn ra trước vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống radar và lưới điện dẫn tới tình trạng mất điện ở Israel.

Cùng với Press TV, hãng thông tấn Mehr News cho biết cuộc không kích của Iran có sự tham gia của hàng chục UAV cảm tử Shahed-136. Phạm vi hoạt động của UAV Shahed-136 là 2.000km, và có thể mang tải trọng lên tới 50kg. Radar đối phương được cho rất khó phát hiện được UAV Shahed-136.

Sau đòn tấn công bằng UAV, Iran tiếp tục triển khai một số loại tên lửa. Press TV đưa tin, Iran có thể đã sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan.

Tên lửa siêu vượt âm Fattah-2 của Iran. Ảnh: Press TV

Ngoài ra, Tehran được cho còn phóng một số tên lửa siêu vượt âm Fattah. Đây là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Iran, và có tầm bắn lên tới 1.400km. Fattah được nhận định có khả năng né tránh hệ thống phòng không đối phương nhờ tốc độ di chuyển cao, và khả năng cơ động.

Còn theo Mehr News, Iran đã sử dụng tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000km, và trọng tải 1.500kg.

Ông Fabian Hinz, một chuyên gia nghiên cứu quân sự Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Berlin, cho rằng cuộc tấn công của Tehran còn có tên lửa hành trình Paveh 351 với tầm bắn 1.650km.

Trong khi đó, tờ New York Times nhận định vũ khí được Iran dùng trong cuộc tấn công vào Israel có tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều, so với vũ khí được Hamas sử dụng.

Phía Iran và Israel đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình sau cuộc tấn công. Trong khi giới chức Iran cho rằng cuộc tấn công đã thành công hơn mong đợi khi phá hủy được 2 căn cứ của Israel, nhưng Israel lại khẳng định 99% vũ khí được Iran sử dụng đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận được không phận nước này.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cac-loai-uav-va-ten-lua-iran-tan-cong-quy-mo-lon-vao-israel-2270748.html