Các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Sáng 30/1, UBND huyện Kim Bảng, Thanh Liêm tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương.

* Trong đợt này, Kim Bảng đón 167 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sau 2 năm thực hiện NVQS tại các đơn vị quân đội: Lữ đoàn 113; Sư đoàn 312/Quân đoàn 1; Sư đoàn 395/Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã phát huy tốt truyền thống quê hương, gia đình, tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nắm vững các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, quốc phòng, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Kim Bảng tặng quà các quân nhân.

Theo ghi nhận từ các đơn vị, 100% quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều quân nhân có thành tích xuất sắc được các đơn vị khen thưởng và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại buổi đón nhận, đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các quân nhân đã đạt được trong thời gian tại ngũ. Đồng thời thông báo kết quả về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thời gian qua trên địa bàn huyện. Mong muốn các quân nhân xuất ngũ trở về nhanh chóng hòa nhập, ổn định cuộc sống, phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quê hương Kim Bảng ngày càng phát triển.

Quân nhân xuất ngũ vui mừng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, gặp lại bạn bè, người thân.

Đại diện quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quân nhân Trần Xuân Quỳnh, Chiến sĩ Đại đội 1/ Tiểu đoàn 7/Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 phấn khởi chia sẻ: “Phát huy truyền thống quê hương Kim Bảng anh hùng, qua 2 năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các quân nhân đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nay được trở về quê hương, lớp quân nhân trẻ chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, gia đình, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện tốt trách nhiệm của người quân nhân dự bị, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh...

Địa phương tổ chức xe đến đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về.

Nhân dịp này, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và xã hội; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và các trường dạy nghề trên địa bàn huyện và tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giúp các quân nhân đăng kí học nghề, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quân nhân tiếp tục được cống hiến sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Trong đợt này, huyện Thanh Liêm đón 146 quân nhân thực hiện NVQS từ các đơn vị quân đội. Sau 2 năm thực hiện NVQS trở về địa phương, có nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc được các đơn vị khen thưởng. Trong đó nhiều đồng chí được kết nạp đảng trong quân ngũ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các quân nhân xuất ngũ tham dự chương trình.

Tại lễ đón quân nhân, lãnh đạo UBND huyện đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương, về sự đổi thay của quê hương trong 2 năm qua. Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, rèn luyện của các quân nhân trong quân ngũ trở về, lãnh đạo địa phương đề nghị: các quân nhân sau khi trở về địa phương, tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống gia đình, góp sức xây dựng quê hương Thanh Liêm giàu đẹp văn minh.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Thanh Liêm tặng quà các quân nhân.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng quà chúc Tết quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, chúc các quân nhân vui Xuân mới cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực, cố gắng xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tại lễ đón quân nhân, các doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm, trường nghề trên địa bàn cũng đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề đối với quân nhân, giúp quân nhân xuất ngũ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Phương Dung

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-phong/cac-huyen-kim-bang-thanh-liem-don-quan-nhan-xuat-ngu-tro-ve-dia-phuong-112111.html