Các hoạt động song phương của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại APPF

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (APPF31) tại Manila, Philippines, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ngày 24/11 chào xã giao Chủ tịch thượng viện Philippines Juan Miguel Fzubiri, có cuộc gặp song phương với đoàn đại biểu các nước Campuchia, Nhật Bản, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương nói chung cũng như giữa quốc hội các nước nói riêng.

Chào xã giao Chủ tịch thượng viện Philippines Juan Miguel Fzubiri, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược. Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines. Phó chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh cũng như văn hóa, giáo dục giao lưu nhân dân...

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc gặp Chủ tịch thượng viện Philippines Juan Miguel Fzubiri

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ quan ngại của phía Philippines đối với vấn đề đang nổi lên ở khu vực, thế giới gần đây, nhất là vấn đề Biển Đông; khẳng định việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là cần thiết đối với các nước trong khu vực.

Trong lĩnh vực hợp tác nghị viện, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên mở ra các hợp tác mới, kể cả trên bình diện song phương và đa phương; đề nghị Nghị viện Philippines tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, tạo điều kiện cho họ sớm được về nước đoàn tụ với gia đình.

Về phần mình Chủ tịch Thượng viện Philipin Juan Miguel Fzubiri chúc mừng những thành tựu kinh tế của Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Philippines. Chủ tịch Thượng viện cũng đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cung cấp gạo cho Philipin; đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề trên biển, tăng cường hợp tác giao lưu, văn hóa du lịch…

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ký sổ lưu niệm

Tại cuộc gặp Ngài Cheam Yea, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, của Thượng viện và Quốc hội, cùng với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và với sự đoàn kết của toàn dân, Campuchia nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn.

Trên nền tảng vững chắc, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Campuchia trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội có cuộc gặp Ngài Cheam Yea, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia

Thời gian tới, trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” ký tháng 11/2022, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên cần tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; Triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước; Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng với các quốc gia thành viên khác nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, có tác động đến an ninh - phát triển của Cộng đồng ASEAN và các nước ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Hai đoàn Việt Nam và Campuchia chụp ảnh lưu niệm

Trong cuộc gặp Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi và Đoàn nghị sĩ Nhật Bản nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPU-147, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Nhật Bản nhiều năm liền là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA song phương số 1, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư thứ 3, đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam. Việt Nam hết sức trân trọng và cảm ơn về sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản thời gian qua.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có cuộc gặp Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi và Đoàn nghị sĩ Nhật Bản

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng Nghị viện, Hạ Nghị viện Nhật Bản ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; mong muốn Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển.

Đoàn Quốc hội Việt Nam và Đoàn Nghị sĩ Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm

Về phần mình Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi khẳng định, Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ và số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam tăng nhanh, khoảng hơn 2 nghìn doanh nghiệp; đề nghị Việt Nam tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thúc đẩy đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, khoảng 520.000 người Việt sống và làm việc tại Nhật Bản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội nước này, hi vọng Việt Nam sẽ tiếp tục cử lao động và thực tập sinh sang Nhật Bản.

Nghị sĩ Hiraguchi Hiroshi cũng bày tỏ hai bên sẽ tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế theo FTA đã ký, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiếp nhận y tá, chăm sóc trẻ em đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động trong lĩnh vực này.

PV/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-hoat-dong-song-phuong-cua-pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-tai-appf-post1061405.vov