Các hóa chất độc hại trong son môi

Sở hữu một thỏi son môi là điều mà bất cứ cô gái nào cũng cần để giúp mình tươi tắn hơn, tuy nhiên khi mua son bạn cũng cần chú ý đến những thành phần độc hại có thể chứa trong đó.

Ảnh minh họa.

Thông thường, thành phần chủ yếu của một thỏi son là sáp và dầu. Sáp có lẽ là thành phần quan trọng nhất bởi nó kiến tạo nên cấu trúc và hình dạng của thỏi son. Có nhiều loại sáp được dùng để làm son nhưng phổ biến nhất là sáp ong. Nó được cấu thành từ khoảng 300 hợp chất hóa học khác nhau, 70% trong số đó là ester, 30% còn lại bao gồm các acid hữu cơ và hydrocarbon. Tuy nhiên, đó là những thỏi son chính hãng và được đảm bảo về chất lượng. Hiện nay, trên thị trường có vô vàn các thỏi son được bán tràn lan ở chợ, vỉa vè không rõ nguồn gốc tiềm ẩn các mối nguy hiểm về chất lượng của nó đến người sử dụng.

Dưới đây là mốt số thành phần, các chất độc hại có trong thỏi son khi các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm phát hiện. Để là người tiêu dùng thông thái, bạn nên có những lựa chọn thật sự an toàn.

Vitamin e acetate

Vitamin e acetate được sử dụng trong 1 loạt các sản phẩm, bao gồm son và các chất dưỡng da, nếu xài dư vitamin E thì sẽ bị đào thải qua nước tiều sẽ gây thân yếu.

Propylparaben

Các nhà khoa học cho biết thành phần propylparaben có trong son môi có thể khiến cho sự cân bằng của hệ nội tiết bên trong cơ thể bị phá vỡ, đồng thời nó khiến cho làn da dễ bị kích ứng.

Chì

Cũng có tác dụng làm cho dẻo mềm thỏi son và làm cho cây son giữ màu thật lâu, nếu mỹ phẩm chứa nhiều chì sẽ gây nên tổn thương cho não và rối loạn hệ thần kinh.

Triclosa

Triclosan đặc biệt có hại cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi những con chuột tiếp xúc với hóa chất này, não của chúng đã làm việc gián đoạn, gây suy tim và một loạt các vấn đề về cơ bắp. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng phát hiện rằng triclosan có liên quan tới các vấn đề của tuyến giáp và nguy cơ vô sinh. Hóa chất này có thể làm gia tăng lượng nội tiết tố androgens ở phụ nữ gây ra một loạt các vấn đề như tăng cân, rậm lông, mụn...

Dầu khoáng

Có trong hầu hết các mỹ phẩm màu, dầu khoáng có cấu trúc phân tử quá lớn nên không thể hấp thụ qua da. Tuy vậy, nó bám vào bề mặt da, gây tắc lỗ chân lông và là nguyên nhân sinh ra mụn.

Nhôm và mangan

Nhôm giúp son môi bền màu, mangan là chất làm đổi từ màu đỏ sang hồng. Son môi chứa một lượng nhất định của nhômvà mangan, có thể gây bệnh Alzheimer và các vấn đề về não.

Methylparaben

Đây là một dạng chất bảo quản được sử dụng trong mỹ phẩm. Theo một số nghiên cứu, nó có thể gây nguy cơ ung thư.

Parabens

Paraben là biến thể của dầu hỏa, người ta dùng nó như một chất bảo quản trong mỹ phẩm và son môi cũng không ngoại lệ. Các parabens có thể làm rối loạn sự cân bằng nội tiết tố đồng thời gây ra chứng viêm da. Chất này có khả năng gây ung thư vú, loãng xương, mãn kinh…

Nguyễn Hà (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cac-hoa-chat-doc-hai-trong-son-moi-d85019.html