Các hãng vận tải Ukraine gặp khó trước động thái 'hội đồng' của 5 quốc gia EU; Đức nói không có dấu hiệu hòa đàm

Ngày 18/11, Hiệp hội các hãng vận tải đường bộ một số quốc gia Trung Âu yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) chấm dứt miễn trừ đối với các hãng vận tải Ukraine khi xe tải nước này đi vào Liên minh châu Âu (EU).

Những chiếc xe tải xếp hàng tại trạm kiểm soát Rava-Ruska trên biên giới Ukraine-Ba Lan, ngày 9/11. (Nguồn: AFP)

Trước đây, các tài xế xe tải Ukraine cần có giấy phép để vào EU, song nghĩa vụ đó đã được hủy bỏ sau khi xung đột quân sự nổ ra ở quốc gia Đông Âu hồi tháng 2/2022. Theo các nhà vận tải Trung Âu, điều này gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các hãng vận tải đường bộ thuộc các quốc gia thành viên EU.

Trong tuyên bố chung, chủ tịch các hiệp hội vận tải đường bộ của 5 nước gồm Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Lithuania đã kêu gọi EC và bộ giao thông các quốc gia thành viên EU chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về vận tải xe tải hoặc cần phải "thay đổi đáng kể" thỏa thuận nói trên.

Trước đó, các hãng vận tải Ba Lan cũng đã phản đối các điều kiện vận tải đường bộ thuận lợi cho Ukraine bằng cách chặn các cửa khẩu quan trọng ở biên giới Ba Lan-Ukraine khiến giao thông ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều qua lại giữa hai nước.

EC, đại diện của chính phủ Ba Lan và Ukraine đã phải thảo luận với nhau nhằm tìm ra giải pháp cho tình trạng này.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình tại Ukraine, cùng ngày 18/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện bước đầu tiên hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu.

Phát biểu trong trong chuyến thăm Nuthetal ở bang Brandenburg, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh: “Ông ấy phải rút quân”.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về việc liệu các cuộc đàm phán hòa bình có khả thi hay không, ông Scholz đáp hiện không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ diễn ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Scholz một lần nữa đảm bảo rằng Berlin sẽ hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay chừng nào còn cần.

Về diễn biến xung đột, lực lượng hải quân Ukraine cho biết, tính đến 7h30 ngày 18/11 (giờ địa phương), một tàu chiến Nga vẫn trực chiến ở Biển Đen, trong khi một tàu khác làm nhiệm vụ tại Biển Azov.

Ngoài ra, hai tàu chiến Nga được phát hiện ở Địa Trung Hải, trong đó có một tàu mang tên lửa hành trình Kalibr với khả năng mang theo tổng số 8 quả tên lửa.

Cũng theo hải quân Ukraine, hạm đội hải quân Nga đã chịu những tổn thất đáng kể, với tổng cộng 15 tàu bị phá hủy và 12 chiếc khác bị hư hại.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

(theo Reuters)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-hang-van-tai-ukraine-gap-kho-truoc-dong-thai-hoi-dong-cua-5-quoc-gia-eu-duc-noi-khong-co-dau-hieu-hoa-dam-250562.html