Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ đông và công tác PCLB tại huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên

Chiều 9/10, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng, Trần Xuân Dưỡng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông và công tác ứng phó với mưa bão tại huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên.

Chiều 9/10, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng, Trần Xuân Dưỡng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông và công tác ứng phó với mưa bão tại huyện Lý Nhân và thị xã Duy Tiên.

Tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Thanh Liêm

* Chiều ngày 9/10, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại các xã: Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Xuân Khê; hệ thống các công trình thủy lợi, trạm bơm Như Trác và công tác phòng chống lụt bão (PCLB) trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trạm bơm Như Trác. Ảnh:Phùng Trần

Theo báo cáo của UBND huyện, vụ đông năm nay Lý Nhân có kế hoạch gieo trồng hơn 3.100 ha cây các loại. Đến thời điểm này các xã, thị trấn đã gieo trồng được hơn 2 nghìn ha, trong đó hơn 1.200 ha cây bí xanh, bí đỏ còn lại là ngô và các cây rau màu. Hiện nay, các loại cây trồng vụ đông trên địa bàn đã bén rễ hồi xanh, các HTXDVNN chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương hoàn thành gieo trồng cây vụ đông sớm trước ngày 10/10; đồng thời tập trung gieo trồng cây vụ đông muộn kết thúc trong khung thời vụ tốt nhất.

Kiểm tra sản xuất cây trồng vụ đông tại các xã Nhân Bình, Nhân Nghĩa, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên bà con và đề nghị sau khi kết thúc gieo trồng sớm chuyển trọng tâm sang công tác chăm sóc, bảo vệ ở các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Trước mắt, yêu cầu các HTXDVNN, xí nghiệp thủy nông huyện Lý Nhân, Trạm bơn Như Trác chủ động tiêu nước đệm trên đồng ruộng đề phòng mưa bão xảy ra trên địa bàn. UBND huyện Lý Nhân và các ngành của tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho nông sản, nhất là các sản phẩm cây trồng hàng hóa để giúp bà con yên tâm sản xuất.

Về hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ở Lý Nhân hiện nay đều đảm bảo an toàn và qua kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương công tác chuẩn bị đầy đủ theo phương án “4 tại chỗ” từ huyện đến các xã, thị trấn, bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời khi thời tiết bất thuận xảy ra.

Tại trạm bơm Như Trác, lãnh đạo đơn vị cho biết, bám sát chỉ đạo của cấp trên và diễn biến của thời tiết những ngày qua các máy bơm hiện có đã tiến hành bơm liên tục nhằm rút kiệt nước đệm đề phòng lượng mưa lớn xảy ra để không ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích cây vụ đông. Cùng với đó, đơn vị duy trì đầy đủ quân số trực 24/24h và chuẩn bị các loại phương tiện, vật tư, hậu cần phục vụ tốt công tác bơm tiêu, góp phần đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản trên địa bàn.

* Chiều ngày 9/10, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại thị xã Duy Tiên và Khu công nghiệp Đồng Văn.

Tại thị xã Duy Tiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra tuyến đê Hoành Uyển, trong đó có đoạn bị sạt lở phần mái và phần thân đê dài khoảng 85m (thuộc phường Bạch Thượng) trong đợt mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 của thị xã Duy Tiên.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Duy Tiên cần nhanh chóng khắc phục ngay sự cố trong ngày mùng 9, 10/10, tránh tình trạng đê bị sạt lở thêm. Được biết, tuyến đê Hoành Uyển dài trên 7km. Hiện, ngành chức năng thị xã Duy Tiên đã huy động máy xúc cắt bỏ phần mái bê tông bị sạt lở, cắm cọc, ép phên, chèn các bao tải cát tạo mái tạm thời chủ động ứng phó trong đợt mưa bão tới.

Tới kiểm tra trạm bơm Hoành Uyển (là một trong những trạm bơm đảm nhiệm việc bơm rút nước cho các khu công nghiệp Đồng Văn) và tuyến kênh A48-25 (làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho Khu công nghiệp Đồng Văn I, Đồng Văn II) đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cần bơm rút nước đệm trên kênh, dọn các vật cản, khơi thông dòng chảy ... đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, tránh tình trạng bị ngập úng khi mưa lớn xảy ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão của trạm bơm Hoành Uyển.

Trước khi đi kiểm tra công tác phòng chống mưa bão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 của thị xã Duy Tiên. Theo báo của thị xã Duy Tiên, từ ngày 19/9 đến nay thị xã có 9 ca dương tính với Covid-19. Số F1 là 115 trường hợp, trong đó cách ly tập trung 91 người, cách ly tại nhà 24 người. Số F2 là 296 trường hợp.Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Duy Tiên cần đánh giá cụ thể nguy cơ, tình hình diễn biến dịch bệnh; khi phát hiện các ca F0, nghi ngờ F0 phải tập trung truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm nhằm sàng lọc, bóc tách F0 đưa về các cơ sở điều trị; tiếp tục lập danh sách tiêm vắcxin cho người dân đủ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm phòng Covid-19; chỉ đạo quản lý tốt công dân từ vùng dịch về, hướng dẫn cách ly theo quy định; Rà soát, kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ Covid cộng đồng; Phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp trong việc phát hiện và xử lý các ca nghi nhiễm tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ...

Nhóm PV Kinh tế

Nguồn Hà Nam: https://www.baohanam.com.vn/kinh-te/cac-dong-chi-lanh-dao-ubnd-tinh-kiem-tra-san-xuat-vu-dong-va-cong-tac-pclb-tai-huyen-ly-nhan-va-thi-xa-duy-tien-53796.html