Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 22/7, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 22/7, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

*Đoàn do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chắt, thôn 6 và thương binh Trần Văn Nghiên, thôn 7, xã Vũ Bản (Bình Lục).

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chắt, thôn 6, xã Vũ Bản (Bình Lục)

Tại mỗi điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của thân nhân liệt sĩ, thương binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương cách mạng, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

*Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 22/7, đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 142 thương bệnh binh nặng và nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó có thương binh Ngô Văn Tiên, xã Văn Lý (Lý Nhân, Hà Nam). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đến công lao của các thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, đại diện lãnh đạo Trung tâm bày tỏ tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã dành cho thương bệnh binh tại trung tâm, động viên thương bệnh binh vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu gương và cống hiến cho đất nước.

Lãnh đạo trung tâm khẳng định, tập thể cán bộ, công nhân viên sẽ tích cực động viên thương bệnh binh vượt qua nỗi đau bệnh tật, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc để đời sống của các thương binh đang điều trị tại đơn vị ngày được tốt hơn.

Trần Ích - Xuân Tuân

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-tham-tang-qua-cac-thuong-benh-binh-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang-70198.html