Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện, thành phố

Chiều 24/4, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Nam thành phố, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Ảnh: Minh Đường

Tại thành phố Ninh Bình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Nam thành phố (phường Bích Đào). Trạm bơm này có nhiệm vụ tiêu nước phục vụ dân sinh cho các phường Bích Đào, Ninh Phong và một phần phường Thanh Bình. Hiện Trạm bơm vẫn đang vận hành tốt, tuy nhiên do đã được xây dựng từ lâu nên phần cống xả đã hư hỏng nặng. Công trình đã được đưa vào dự án Thủy lợi Nam sông Vân nhưng trong mùa mưa bão năm nay đây vẫn là một điểm trọng yếu.

Đoàn cũng đã tới kiểm tra công trình Trạm bơm Cồn Muối, thuộc xã Ninh Phúc có công suất trung bình 4.000m3/h, hiện đã thi công xong phần cống xả và đang thi công phần móng trạm bơm. Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng cho 520 ha đất tự nhiên, phục vụ sản xuất nông nghiệp và Khu công nghiệp Phúc Sơn.

Tại huyện Hoa Lư, đoàn đi thị sát Âu Chanh (xã Trường Yên), đây là công trình được xây dựng từ năm 1957, được tu sửa năm 2005. Tuy nhiên, đến nay, bộ phận chuyển tiếp, tường hướng dòng của âu bằng đá xây có hiện tượng mủn xốp, tường cánh bị nứt gãy, hai bên mang âu bị nứt, sụt lún; khi đóng cánh âu bị rò rỉ nước. Do vậy, công trình đã được đưa vào dự án ADB10 nhưng trước mắt trong mùa mưa bão năm 2023 Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi, huyện Hoa Lư xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm đối với công trình này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra Âu Chanh, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đường

Tiếp đó, Đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện "4 tại chỗ" phục vụ phòng, chống thiên tai của xã Trường Yên. Đồng thời kiểm tra thực trạng đê Chấn Lữ hay còn gọi là đê sông Vó (xã Ninh Vân). Tuyến đê này có bề mặt rộng từ 3-4 m, cao trình +2,8 m, mái đê từ 1,5-2 m, thân đê bằng đất đầm chặt. Tuy nhiên, đáy sông đang bị bồi lắng, dòng chảy bị ách tắc.

Tại thành phố Tam Điệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động xử lý cấp bách đê và xây dựng cống điều tiết nước trên tuyến đê sông Bến Đang, xã Yên Sơn (đoạn từ đầu đê bao thôn Nguyễn đến giáp ranh địa phận xã Sơn Hà, huyện Nho Quan).

Đây là đoạn đê có chiều dài 400m, mặt đê có nhiều vị trí bị lún, lõm, mái đê nhiều vị trí bị sạt lở, trên đê có 2 vị trí thấp hơn mặt đê, nguy cơ mất an toàn và không đảm bảo ngăn lũ, tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, kênh dẫn nước chạy dọc mái taluy phía bên trong chân đê đã bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy, thường xuyên gây ngập úng khoảng 60 ha diện tích sản xuất nông nghiệp của xã Yên Sơn vào mùa mưa bão. Do đó cần phải được kè gia cố tuyến đê, kết hợp bê tông hóa mặt đê, nạo vét kênh dẫn nước và xây dựng 2 cống điều tiết nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra tuyến kênh thoát nước phía Tây Quốc lộ 1A thuộc phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Minh Đường

Cũng trên địa bàn thành phố Tam Điệp, đoàn đã đi thị sát tình hình xử lý cấp bách tuyến kênh thoát nước phía Tây Quốc lộ 1A thuộc phường Nam Sơn. Tuyến kênh có chiều dài 420m, trong đó 150m kè đá, 270m là kênh đất, có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khoảng 300 ha đất canh tác, hơn 1 nghìn hộ dân và khoảng 15 doanh nghiệp tại tổ 10, 12, 15, 16, 18 (phường Nam Sơn). Trước thực trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến kênh này, thành phố Tam Điệp đã bố trí ngân sách thực hiện nâng cấp làm cống hộp, kết hợp làm đường giao thông, đồng thời mở rộng, nạo vét đáy kênh, kè đá chống sạt lở và nâng cao cốt nền để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Đoàn công tác đã nghe những đề xuất, kiến nghị, phương án sửa chữa, khắc phục từ các cấp, ngành và địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác ghi nhận hiện trạng và những kiến nghị của các địa phương đồng thời giao cho các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo tỉnh trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đề nghị trước mắt các ngành, địa phương quan tâm vận hành an toàn các công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai; rà soát các điểm xung yếu, nhất là trên các tuyến đê. Đồng thời chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp theo từng cấp độ thiên tai, bảo đảm tính cơ động, nhạy bén, sát thực và hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2023.

* Chiều 24/4, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn kiểm tra công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa bão Khu công nghiệp Gián Khẩu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại huyện Gia Viễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã kiểm tra công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa bão của Khu công nghiệp Gián Khẩu; kiểm tra vị trí bị lún, nứt mặt đê tả sông Hoàng Long đoạn từ xã Gia Trấn đến xã Gia Phú; kiểm tra công trình Trạm bơm Gia Viễn. Đồng thời nghe các đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo nhanh hiện trạng, khả năng phòng chống khi có bão lụt xảy ra và đề xuất biện pháp xử lý các công trình, vị trí xung yếu.

Theo đó, Khu công nghiệp Gián khẩu tiêu nước ra các công trình đầu mối gồm: Trạm bơm Gia Trấn có tổng công suất tiêu là 32.500 m3/h; Trạm bơm Cung Sỏi công suất tiêu 25.900 m3/h; Trạm bơm Gia Tân công suất tiêu 18.500 m3/h. Hiện đã có Quy chế phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Nhà máy Hyundai Thành Công trong công tác tiêu thoát nước toàn khu vực.

Công trình đê tả sông Hoàng Long đoạn từ xã Gia Trấn đến xã Gia Phú có hiện trạng mặt đê bị nứt khe ở giữa, một số vị trí bị lún.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra công trình Trạm bơm Gia Viễn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đối với Trạm bơm Gia Viễn nằm trên địa bàn xã Gia Thịnh bên đê tả sông Hoàng Long, xây dựng năm 1990 và đến năm 2018 được nâng cấp bể xả trạm bơm. Công suất Trạm bơm hiện nay là 96.000 m3/h, có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho 4.300 ha diện tích canh tác, diện tích nông thôn và đô thị cho các xã trong lưu vực trạm bơm phụ trách. Trạm bơm đang được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi sửa chữa thường xuyên những hạng mục máy móc hư hỏng để chuẩn bị cho công tác tiêu thoát nước năm 2023. Dự kiến hoàn thành trước 30/4/2023.

Tiếp đó đoàn kiểm tra công trình tuyến đê bao sông Bôi trên địa bàn xã Gia Thủy và xã Gia Sơn, huyện Nho Quan. Hiện các vị trí sạt lở trên tuyến đê bao Sông Bôi do ảnh hưởng của đợt lũ năm 2017 đã bong tróc, sụt lún, đẩy trồi mái đê phía đồng và phía sông; các vị trí cống trên đê thuộc địa bàn xã Gia Sơn cánh phai hư hỏng; khẩu độ nhỏ hẹp không đảm bảo khả năng phòng, chống lụt bão và thoát lũ.

Đoàn công tác đã kiểm tra công trình Cống Sầy xã Sơn Thành, huyện Nho Quan. Công trình được xây dựng từ năm 1991, hiện trạng cống đã bị hư hỏng và xuống cấp. Cụ thể: Cánh cống bị han gỉ thủng nhiều vị trí và rất yếu; thân cống ngắn, kết cấu bằng đá xây đã bị lốc lở nhiều vị trí, mái kè thượng hạ lưu bị vỡ, sụt lún gây rò rỉ không đảm bảo nhiệm vụ giữ nước và ngăn lũ; dàn van bằng bê tông bị nổ, phần lan can dàn van bằng bê tông cốt thép bị hỏng. UBND xã Sơn Thành đề nghị các cấp, ngành quan tâm xây mới để đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra công trình Cống Sầy, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, địa phương có liên quan trong xây dựng và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Qua kiểm tra, nắm bắt thực tế các điểm xung yếu phòng chống lụt bão, đồng chí đề nghị hai địa phương, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Khẳng định Nho Quan, Gia Viễn là trọng điểm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí đề nghị hai địa phương thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ", quan tâm vận hành an toàn hồ đập, trạm bơm; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai; đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân khi có mưa bão.

Đối với công tác tiêu thoát nước Khu công nghiệp Gián Khẩu, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác phối hợp; tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường, tránh ách tắc dòng chảy, tiêu thoát nước kịp thời, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án nâng công suất các Trạm bơm đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tại khu vực.

* Ngày 24/4, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra đê hữu sông Vạc, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Ảnh: Anh Tuấn

Tại huyện Yên Mô, đoàn đã kiểm tra thực tế tại đê hữu sông Ghềnh, đê hữu sông Vạc; nghe báo cáo của UBND huyện Yên Mô về tuyến đê hữu sông Ghềnh, đoạn từ cống Đầm Khánh, xã Yên Thắng đến cầu Liên Trì, xã Yên Hòa có chiều dài khoảng 3,2 km. Hiện trạng mặt đê nhỏ, gồ ghề khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, một số vị trí dòng chảy áp sát chân gây xói lở.

Tuyến đê hữu sông Vạc, đoạn từ cống Ba Bầu đến ngã ba sông Điện Biên, xã Khánh Thượng, có chiều dài khoảng 1,7 km. Đoạn đê nằm trong dự án Nạo vét sông, nâng cấp đê sông Vạc đoạn từ cầu Yên đến cầu Trì Chính thuộc dự án giãn, hoãn, hiện nay UBND huyện Yên Mô đã nhận bàn giao nguyên trạng. Hiện trạng mặt đê nhỏ, gồ ghề khó khăn cho việc đi lại, một số vị trí dòng chảy áp sát chân đê gây xói lở.

Huyện Yên Mô đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu để bố trí nguồn vốn hoàn thiện mặt cắt và cứng hóa mặt đê, kè lát mái một số vị trí sạt lở nghiêm trọng đối với 2 dự án trên; nâng cấp 2 cống trên đê hữu sông Vạc.

Tại huyện Kim Sơn, đoàn đã kiểm tra Cống CT 11, tại Km 8+130 của đê Bình Minh III. Cống đi vào hoạt động năm 2012, làm nhiệm vụ tưới tiêu kết hợp cho khu vực nuôi trồng thủy sản của 3 xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải, hiện cống vẫn hoạt động tốt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra Cống CT 11, tại Km 8+130 của đê Bình Minh III. Ảnh: Anh Tuấn

Đối với Trạm bơm Quy Hậu, xã Ân Hòa, được xây dựng từ năm 1974 với quy mô 11 máy ly tâm trục ngang công suất 4.000m3/h, tiêu úng cho trên 2.000 ha. Hiện trạng trạm bơm Quy Hậu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, phần bê tông cột chịu lực, bê tông phần mái bị phá hủy, bong tróc lớp bảo vệ, lộ phần cốt thép đã han gỉ, đặc biệt phần trên của cột chịu lực đã có hiện tượng gãy gục, một số cột phần cốt thép chịu lực đã bị đứt gãy; tường nhà máy bị lún, nứt, lớp trát bị bong tróc; nền nhà bị sụt lở; máy bơm, động cơ, thiết bị điện đã quá cũ và lạc hậu, hư hỏng thường xuyên. UBND tỉnh đã có tờ trình trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13 phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng; quy mô công suất tiêu 48.000 m3/h kiểu trục đứng, bao gồm nhà trạm, bể hút, bể xả, bể hút, cống xả, nhà quản lý, hệ thống điện động lực, chiếu sáng, chống sét và một số công trình phụ trợ. Nạo vét, nâng cấp tuyến kênh dẫn trạm bơm với chiều dài dự kiến 150m.

Tại huyện Yên Khánh, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng trạm bơm cống Cái và kênh Điều Hòa, trạm bơm Cống Chanh, xã Khánh An.

Trong đó, dự án kênh Điều Hòa, xã Khánh Phú làm nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ Khu công nghiệp Khánh Phú và chống ngập úng cho khu vực thôn Hào Phú. Dự án được phê duyệt năm 2021, tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, quy mô nạo vét tuyến kênh điều hòa Khu công nghiệp Khánh Phú với chiều dài 4,5km, kè gia cố hai bên bờ kênh, xây dựng các cống thông nước trên kênh tại các vị trí đường vào thôn Hào Phú và nâng cấp 2 dốc đường dân sinh, sửa chữa nâng cấp Trạm bơm Hào Phú. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đoàn đã kiểm tra và nghe lãnh đạo huyện Yên Khánh báo cáo thực trạng Trạm bơm Liễu Tường, xã Khánh Cường được đầu tư xây dựng vào năm 1976 đảm bảo tiêu cho 685ha, tưới cho 430 ha, ban đầu trạm lắp đặt 22 máy, có công suất 1.000m3/h, hiện tại chỉ còn vận hành được 11 máy. Tuy nhiên đến nay, nền nhà trạm đã xuống cấp nghiêm trọng, hiệu suất của trạm bơm thấp không đảm bảo nhiệm vụ tưới, tiêu. UBND tỉnh đã có tờ trình trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13 phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng; Quy mô công suất 22.400 m3/h kiểu trục đứng, bao gồm nhà trạm, bể hút, bể xả, nhà quản lý, hệ thống điện động lực, chiếu sáng và một số công trình phụ trợ; nạo vét, nâng cấp tuyến kênh tiêu trạm bơm với chiều dài dự kiến 1.800m và các công trình trên tuyến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra trạm bơm Cống Chanh, xã Khánh An. Ảnh: Anh Tuấn

Riêng đối với Trạm bơm Cống Chanh, xã Khánh An, UBND tỉnh đã có tờ trình trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 13 quyết định chủ trương đầu tư Trạm bơm Cống Chanh được tính toán có quy mô công suất 24.000m3/h đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ tưới cho 1.229ha đất tự nhiên các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai. Hiện dự án đang triển khai thủ tục đầu tư.

Tại những điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận sự cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai của các địa phương. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải bảo đảm vật tư, phương tiện, lực lượng xung kích sẵn sàng vận hành các phương án phòng chống lụt, bão khi có yêu cầu. Tập trung các nguồn lực tu sửa, nạo vét kênh mương, bảo đảm chủ động tưới tiêu nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn trong mùa mưa bão để báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Qua kiểm tra các công trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây đều là các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Một số dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả như Kênh điều hòa, xã Khánh Phú; các cống CT10, CT11 trên tuyến đê Bình Minh III. Vì vậy, các đơn vị được giao vận hành cần thường xuyên bảo trì, quản lý để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình theo thiết kế.

Đối với các công trình trạm bơm được xây dựng lâu năm, đã xuống cấp như Trạm bơm Quy Hậu, Trạm bơm Liễu Tường, Trạm bơm cống Chanh, đây là các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công vì vậy các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tiến hành triển khai thi công ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đây cũng là các công trình có tính đặc thù vì vậy việc lựa chọn nhà thầu thi công phải đảm bảo uy tín, có kinh nghiệm, có đủ năng lực thi công theo đúng thiết kế và thời gian thực hiện dự án.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu và đề xuất với UBND tỉnh phương án giải quyết hiệu quả, kịp thời.

Nguyễn Lựu- Hồng Giang- Nguyễn Thơm

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cac-dong-chi-thuong-truc-tinh-uy-kiem-tra-cong-tac-phong/d20230424172616831.htm