Các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên chủ động ứng phó với dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên: Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc đã tích cực triển khai lực lượng, phương tiện trực tiếp theo dõi, thực hiện các biện pháp dự phòng và chủ động các phương án ứng phó.

Hiện nay, các đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (PCDB), đồng thời tiến hành rà soát, chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng triển khai các cơ sở dã chiến. Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3), Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), Bệnh xá Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc cũng thành lập khoa-ban nội nhiễm, phòng khám cách ly riêng, sẵn sàng thu dung, điều trị, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Có mặt tại địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc trong thời gian này, chúng tôi thấy không khí làm việc nghiêm túc của cán bộ các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quân y đã tích cực bám đơn vị, vừa quán triệt, tuyên truyền kiến thức phòng bệnh cho bộ đội, vừa dọn dẹp vệ sinh doanh trại, chuẩn bị tốt nơi ăn ở để đón chiến sĩ mới; chủ động phối hợp với y tế địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở địa phương nói chung, dịch Covid-19 nói riêng.

Cán bộ Bệnh viện Quân y 15 cấp khẩu trang miễn phí cho người đến khám bệnh.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị PCDB tại Bệnh viện Quân y 15, Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo PCDB và giao các đơn vị, trọng tâm là Bệnh viện Quân y 15 chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai phòng, chống dịch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện y tế để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống; xây dựng phương án xử lý các tình huống cụ thể, sát thực tế, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, chuẩn bị nội dung tập huấn cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ về PCDB và xác định kế hoạch, biện pháp thu dung, cách ly, điều trị khi có dịch".

Theo Thượng tá Trần Thị Hường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 15: Đơn vị đã có kế hoạch chủ động ngay từ đầu trong công tác phòng, chống dịch như: Tổ chức tập huấn phòng, chống dịch cho 130 cán bộ, y sĩ, bác sĩ; thành lập phòng khám riêng, khu điều trị cách ly trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất. Bệnh viện cũng làm tốt công tác tuyên truyền cho bộ đội, công nhân, người lao động và bà con địa phương về biện pháp PCDB, như: Khi tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh phải đeo khẩu trang; rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; cấp miễn phí khẩu trang cho mọi người đến khám.

Thực hiện mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 là không để xảy ra dịch trong các cơ quan, đơn vị; phát hiện sớm và xử lý kịp thời, giữ vững quân số khỏe, bảo đảm cho các đơn vị đủ sức mạnh chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, tất cả thanh niên mới nhập ngũ về đơn vị đều được quân y kiểm tra lại sức khỏe, đo thân nhiệt, nếu phát hiện dấu hiệu bệnh sẽ được cách ly, kiểm tra cụ thể; sẵn sàng tham gia PCDB cho nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện Quân y 211 cũng đã xây dựng phòng khám riêng, thành lập một tổ cơ động gồm 6 bác sĩ, nhân viên y tế cùng trang thiết bị, thuốc men luôn sẵn sàng để phòng, chống dịch Covid-19. Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Võ Văn Khôi, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cho biết: “Khi người dân đến khám bệnh, trước hết chúng tôi khuyến cáo cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn để PCDB; tiến hành lấy thông tin và kiểm tra nhiệt độ ngay tại khu vực khám. Nếu bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, dù không có yếu tố dịch tễ cũng sẽ được tách ra đo nhiệt độ và đưa vào khu riêng để khám".

Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai), Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum), công tác kiểm tra, kiểm soát người dân qua lại và hành khách nhập cảnh được các lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng triển khai rất nghiêm ngặt. Trung tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai đến tất cả cán bộ, chiến sĩ và phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu, như: Kiểm dịch y tế, hải quan tiến hành kiểm tra đúng quy trình, hạn chế cho hành khách trong khu vực lây nhiễm nhập cảnh vào Việt Nam và cấm nhập cảnh với hành khách bị nhiễm bệnh...

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cac-don-vi-tren-dia-ban-tay-nguyen-chu-dong-ung-pho-voi-dich-covid-19-609957