Các đội tuyển quốc gia hội quân trong ngày đầu năm mới

Ngay khi dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kết thúc, các đội tuyển quốc gia đã trở lại hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới trong năm nay. Đây cũng là buổi tập khai Xuân đầu năm mới để hướng tới mục tiêu đạt được những thành tích tốt nhất của các tuyển thủ trong năm 2024.

Ngay sau nghi lễ chào cờ, các HLV cùng các VĐV đã chạy marathon ba vòng quanh Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đây được xem là màn khởi động đầu năm để tạo khí thế và tinh thần hứng khởi cho các VĐV. Các tuyển thủ cũng đã được Ban Giám đốc trung tâm gặp mặt, động viên tinh thần trước khi trở lại tập luyện và tất cả cùng có một quyết tâm cao nhất để trở lại với sự chuẩn bị chuyên môn cho các giải đấu sắp tới.

Màn khởi động đầu năm của các HLV và VĐV của thể thao Việt Nam.

Trong năm 2023 vừa qua, thể thao Việt Nam đã đạt những cột mốc đáng ghi nhớ, khi giành được 1.429 tấm huy chương quốc tế, trong đó có 571 huy chương Vàng, 404 huy chương Bạc và 454 huy chương Đồng. Đây cũng là những thành tích minh chứng cho bước chuyển mình khá lớn của thể thao Việt Nam trong năm qua khi bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Mục tiêu của thể thao Việt Nam trong năm nay là giành từ 12 tới 15 suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Hiện tại, thể thao Việt Nam có đội tuyển Thể dục dụng cụ nam đang có mặt tại Ai Cập tham dự Cúp Thể dục dụng cụ thế giới, đây được xem là lượt vòng loại của Olympic. Đội tuyển bơi cũng đang thi đấu giải vô địch thế giới, đây cũng là giải đấu có ý nghĩa cho xuất tham dự Olympic của các kình ngư Việt Nam. Trong tháng 2 này, một số đội tuyển tiếp tục đi thi đấu vòng loại Olympic là boxing, judo và cầu lông.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-doi-tuyen-quoc-gia-hoi-quan-trong-ngay-dau-nam-moi-219961.htm