Các đội tuyển đấu kiếm, võ cổ truyền Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại giải vô địch quốc gia; điền kinh lần đầu không giành được HCV

VĐV các đội tuyển đấu kiếm và võ cổ truyền Thanh Hóa đã có sự tiến bộ và giành được thành tích xuất sắc tại giải VĐQG năm 2023. Trong khi đó, điền kinh Thanh Hóa lần đầu tiên không giành được HCV tại giải VĐQG.

Đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa với thành tích lịch sử tại giải VĐQG năm 2023.

Đấu kiếm Thanh Hóa và tấm huy chương vàng lịch sử

Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ XV - năm 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 23 đến 29/10, có sự tham gia của trên 200 VĐV thuộc 8 tỉnh, thành, ngành trên cả nước gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh. Các VĐV thi đấu tranh 15 bộ huy chương, với các nội dung cá nhân và đồng đội nam/nữ.

Đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa tham dự giải với 9 VĐV, tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội tại giải. Mặc dù là môn thể thao Olympic nhưng đấu kiếm mới được Thanh Hóa xây dựng, đầu tư từ năm 2017 đến nay. Bởi vậy lực lượng tham gia giải năm nay đều là lứa VĐV đầu tiên và các gương mặt trẻ triển vọng.

Đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa không ngừng tiến bộ tại các giải trẻ và giải VĐQG trong 2 năm 2022 và 2023.

Các VĐV Thanh Hóa đã thi đấu với sự nỗ lực cao nhất và xuất sắc giành được tấm 1 HCV, 4 HCĐ. Trong đó, tấm HCV lần đầu tiên giành được là thành tích lịch sử của đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia. Vinh dự này thuộc về nội dung kiếm liễu hỗn hợp nam nữ với các VĐV Lê Nhữ Duy Đan, Nguyễn Quốc Việt Anh, Ngân Quốc Kiệt, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Thị Thảo.

4 HCĐ thuộc về VĐV Trần Thị Thảo (nội dung kiếm liễu cá nhân nữ); các nội dung kiếm ba cạnh hỗn hợp nam, nữ; đồng đội kiếm ba cạnh nam, đồng đội kiếm liễu nam. Thành tích giành được đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX – năm 2022, đội tuyển đấu kiếm Thanh Hóa chỉ giành được 4 HCĐ.

Võ cổ truyền Thanh Hóa không ngừng tiến bộ

Trong khi đó, đội tuyển võ cổ truyền Thanh Hóa tham gia giải vô địch quốc gia năm 2023 (tổ chức tại Nam Định từ ngày 22 đến 29/10) với 6 VĐV. Các võ sỹ Thanh Hóa tranh tài cùng gần 400 VĐV đến từ 31 tỉnh, thành, ngành khác trên cả nước.

Kết quả, đội tuyển võ cổ truyền Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 2 HCV, 3 HCB. Trong đó, 2 HCV thuộc về các VĐV Trần Thị Hạnh (hạng 65 kg nữ), Trần Thị Hậu (hạng 70 kg nữ). 3 HCB thuộc về các VĐV Phạm Văn Giang (hạng 55 kg nam), Lương Minh Cảnh (hạng 85 kg nam) và Nguyễn Tiến Sơn (hạng 90 kg nam).

Thành tích giành được tại giải đã khép lại năm 2023 thi đấu thành công của đội tuyển võ cổ truyền Thanh Hóa. Trước đó, đội tuyển đã giành được 7 HCV 2 HCĐ tại giải trẻ quốc gia, giành 2 HCV 2 HCĐ tại Cúp các CLB quốc gia.

Điền kinh lần đầu tiên không giành được HCV tại giải VĐQG

Đang trong quá trình chuyển giao lực lượng, đội tuyển điền kinh Thanh Hóa tham gia giải vô địch quốc gia năm 2023 (diễn ra từ 24 đến 28/10 tại Hà Nội) với 21 VĐV, trong đó có những gương mặt kỳ cựu như Quách Công Lịch, Lê Trọng Hinh, Trương Thị Thu, Lê Văn Thao, Lương Văn Thao cùng nhiều gương mặt trẻ khác. VĐV Quách Thị Lan không tham giải vì chưa hết hạn bị cấm thi đấu.

Quách Công Lịch đã không bảo vệ thành công tấm HCV ở cự ly sở trường 400m vượt rào tại giải VĐQG năm nay sau khi thất bại trước đối thủ Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội).

Các VĐV Thanh Hóa chỉ giành được 2 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, 2 HCB thuộc về các VĐV Bùi Văn Dũng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam và Quách Công Lịch ở nội dung 400m vượt rào nam. Điều đáng nói, dù đang giữ kỷ lục quốc gia ở cự ly 400m vượt rào nam nhưng Quách Công Lịch chỉ về thứ nhì sau VĐV Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội).

VĐV Bùi Văn Dũng (ngoài cùng bên trái) giành HCB nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật

3 HCĐ thuộc về Bùi Thị Thu Hà ở nội dung 10.000m nữ, Trương Thị Thu ở nội dung nhảy sào nữ và nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Trong đó, kỷ lục gia từng nhiều năm thống trị nội dung nhảy sào nữ Trương Thị Thu đã có 2 năm liên tiếp thất bại trong cuộc đua tranh HCV với 2 đối thủ giành HCV và HCB của Đà Nẵng. Nữ VĐV của Thanh Hóa chỉ đạt mức xà 3m20, trong khi VĐV giành HCV của Đà Nẵng đạt mức 3m80.

VĐV trẻ Bùi Thị Thu Hà giành HCĐ ở nội dung chạy 10.000m nữ.

Đây là lần đầu tiên điền kinh Thanh Hóa không giành được tấm HCV nào tại giải vô địch quốc gia. Đây được xem là sự thụt lùi của bộ môn luôn được xem là thế mạnh hàng đầu của thể thao Thanh Hóa ở cả đấu trường quốc gia và quốc tế.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/cac-doi-tuyen-dau-kiem-vo-co-truyen-thanh-hoa-gianh-thanh-tich-xuat-sac-tai-giai-vo-dich-quoc-gia-dien-kinh-lan-dau-khong-gianh-duoc-hcv/198571.htm