Các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó mưa bão

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đang kiểm tra việc vận hành điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ - Ảnh: ANH NGỌC

Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra nhanh công tác ứng phó bão số 12 của các huyện: Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và một số hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra nhanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đánh giá hầu hết các địa phương đều triển khai tốt các phương án ứng phó bão và mưa lũ, với phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương đã hoàn thành xong công tác sơ tán dân ở các vùng trũng thấp, xung yếu đến nơi an toàn và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đang kiểm tra việc vận hành điều tiết nước tại hồ thủy lợi Phú Xuân - Ảnh: ANH NGỌC

Đồng chí Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác vận hành, điều tiết nước tại hồ thủy lợi Phú Xuân (huyện Đồng Xuân). Theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, lúc 6 giờ ngày 10/11, mực nước các hồ chứa thủy lợi gồm Đồng Tròn là 32,3m/35,5m (lưu lượng nước về hồ 144,7m3/s), Phú Xuân là 33,02m/36,5m (lưu lượng nước về hồ 176m3/s). Do lượng mưa lớn đầu nguồn lớn, lưu lượng nước về nhiều nên công ty phải điều tiết xả lũ. Lúc 8 giờ 30, hồ Đồng Tròn xả lũ với lưu lượng 270m3/s, hồ Phú Xuân xả 120m3/s; các hồ thủy lợi còn lại do công ty quản lý hiện đang tích nước khoảng 50%-83% dung tích thiết kế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đang kiểm tra khu vực thường bị ngập lụt tại xã An Nghiệp (huyện Tuy An) - Ảnh: ANH NGỌC

Đoàn công tác cũng đi kiểm tra việc vận hành điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Theo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, do lượng mưa đầu nguồn lớn, lưu lượng nước về hồ nhiều nên công ty phải điều tiết xả nước để đón lũ. Lúc 11 giờ 15, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 102,03m/105m, lưu lượng nước về hồ 2.450m3/s, công ty điều tiết chạy máy và xả lũ với lưu lượng 2.000m3/s. Dự kiến trong 24 giờ tiếp theo, hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành và xả lũ với tổng lượng nước về hạ du từ 2.000 – 3.000m3/s.

* Cũng trong sáng 10/11, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại TX Đông Hòa. Theo báo cáo nhanh của địa phương, số tàu thuyền neo đậu an toàn tại Cảng cá Phú Lạc và Phú Thọ 3 là 538 phương tiện, 45 tàu thuyền từ địa phương khác đến tránh trú đã được cơ quan chức năng hướng dẫn neo đậu an toàn. Các địa phương gồm xã Hòa Tâm, các phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung bị mất điện, một số khu vực khác bị mất điện cục bộ.

Đồng chí Trần Hữu Thế kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại cảng cá Phú Lạc - Ảnh: NHẬT HUY

Theo ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND TX Đông Hòa, những vùng bị trũng thấp như Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam khi lưu lượng mưa lớn ở đầu nguồn đổ xuống nhiều khả năng bị ngập lụt, thị xã đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô, hiện có 283 bè nuôi, lực lượng chức năng và địa phương đã vận động hơn 650 người dân lao động vào bờ tránh trú đảm bảo an toàn. Đối với những vùng có nguy cơ sạt lở đất như Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam, địa phương bám sát tình hình, vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn. Các vùng trũng thấp như thôn Hiệp Đồng, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2 (Hòa Xuân Đông), địa phương đã có phương án hỗ trợ cho người dân.

Tàu bè của ngư dân neo đậu an toàn tại cảng cá Phú Lạc - Ảnh: NHẬT HUY

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương cho biết, theo các địa phương báo cáo về, đến 11 giờ 30 ngày 10/11, tình hình thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng cơn bão số 12 trên địa bàn tỉnh chưa có gì nặng. Tuy nhiên, ở một số khu vực, địa phương từ tối 9/11 đến sáng 10/11 có mưa to đến rất to. Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa bão, tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đối với các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, cần tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết, tính toán lưu lượng nước lũ đổ về để xây dựng phương án điều tiết phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du. Sau mưa bão, các địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân tại các khu vực bị thiệt hại và khắc phục nhanh các hậu quả do mưa bão gây ra.

ANH NGỌC - NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248686/cac-dia-phuong-tiep-tuc-chu-dong-ung-pho-mua-bao.html