Các địa phương hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ tư

Sáng 25-4, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Thái Bình với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình tổ chức Ngày Sách Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò của sách trong đời sống cộng đồng; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách đối với việc bồi bổ kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Tại Lễ khai mạc, GS, TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng đã giao lưu, nói chuyện với học sinh, sinh viên một số trường ĐH, CĐ và THCS trên địa bàn thành phố Thái Bình về chủ đề “Sách và cuộc sống”. Trong đó, nhấn mạnh tới việc hình thành văn hóa đọc đối với thanh, thiếu niên trong thời kỳ công nghệ số bùng nổ hiện nay.
Ngày Sách Việt Nam tại tỉnh Thái Bình diễn ra trong hai ngày (25 và 26-4) với trọng tâm là Hội chợ sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức, bao gồm các không gian đọc sách, thuyết trình sách hay, giới thiệu sách, bán sách (giảm giá ) và tặng sách…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã trao tặng 2.000 cuốn sách cho Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình và hệ thống các thư viện cơ sở; trao 200 cuốn sách cho Trường đại học Thái Bình. Tại đây, Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh cũng trao tặng sách cho Trường đại học Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THCS Minh Thành (TP Thái Bình).

* Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ tư, sáng 25-4, Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức "Hội sách tỉnh Bạc Liêu năm 2017", với chủ đề "Sách - Tri thức và Phát triển xã hội".

Một tiết mục văn nghệ mừng khai mạc Hội sách tỉnh Bạc Liêu năm 2017.

Được diễn ra từ ngày 25 đến 27-4, Hội sách tỉnh Bạc Liêu năm 2017 có hơn 3.000 bản sách mới thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, hơn 800 bản sách chuyên đề gắn với chủ đề các ngày lễ như: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4); Ngày Sách Việt Nam (21-4); Ngày Sách và bản quyền thế giới (23-4); Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30-4); Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và kỷ niệm Ngày Sinh nhật Bác (19-5)…

Theo Ban tổ chức, Hội sách tỉnh Bạc Liêu năm 2017 lần này nhằm tuyên truyền giới thiệu sách - báo, tôn vinh giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, góp phần hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/32703102-cac-dia-phuong-huong-ung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-tu.html