Các cựu vương phô diễn sức mạnh

Các nhà cựu vô địch World Cup Đức, Anh và Italia khởi đầu chiến dịch săn vé đến Qatar năm sau bằng các chiến thắng tưng bừng ngày ra quân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng nay.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Iceland và Đức. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà cựu vô địch World Cup Đức, Anh và Italia khởi đầu chiến dịch săn vé đến Qatar năm sau bằng các chiến thắng tưng bừng ngày ra quân ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng nay.

Trên sân nhà, Đức dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ cùng bảng J là Iceland nhờ các bàn thắng của Leon Goretzka, Kai Havertz và Ilkay Gundogan. Phải nói, trận này nhà cựu vô địch đã chơi một thứ bóng đá rất mãn nhãn.

Đội từng bốn lần vô địch thế giới nhanh chóng dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng có bảy phút đầu trận. Đầu tiên, ngay phút thứ 3, người Đức đã mở tỷ số sau một pha phối hợp đẹp mắt, khi Joshua Kimmich tung đường chuyền hoàn hảo cho Serge Gnabry lao xuống phá bẫy việt vị, trước khi chuyền ngược lại để Goretzka sút tung lưới đội khách. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của Goretzka trong 30 lần ra sân cho tuyển Đức.

Không lâu sau đó, Kimmich lại có một đường chuyền tuyệt đỉnh xé toang hàng thủ Iceland tới chân Leroy Sane. Cầu thủ của Bayern Munich chuyền ngược trở lại cho Havertz ở vị trí thuận lợi ngay trước cầu môn rộng mở, và nhiệm vụ của tiền vệ Chelsea lúc này là quá dễ dàng khi sút thẳng vào góc thấp khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Ít phút sau giờ nghỉ giải lao, cầu thủ đang có phong độ cực cao Gundogan đã sớm ấn định kết quả trận đấu bằng một pha khống chế bóng thoát truy cản đẳng cấp, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ bên ngoài vùng cấm, ấn định tỷ số 3-0 ngay phút 56.

Italia (áo xanh) vượt khó thành công trước đối thủ khó chơi Bắc Ireland. (Ảnh: Getty Images)

Ở bảng I, chủ nhà Anh đè bẹp đội khách San Marino 5-0 trên sân Wembley, trong đó Dominic Calvert-Lewin lập cú đúp và Ollie Watkins cũng đánh dấu trận ra mắt đội tuyển với một pha lập công.

San Marino chỉ cầm cự được đến phút 14 khi James Ward-Prowse chính thức có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh. Cú đánh đầu của Calvert-Lewin bảy phút sau đó nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Raheem Sterling nới rộng cách biệt lên 3-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu.

Sang hiệp hai, Calvert-Lewin hoàn tất cú đúp của mình ở phút 53 và cầu thủ vào sân thay người Watkins ấn định tỷ số 5-0 ở phút 83, giúp Anh tạm vươn lên dẫn đầu bảng I, đồng thời, cũng kéo dài chuỗi trận bất bại ở vòng loại World Cup lên con số 22.

Tại Parma, tuyển Italy của HLV Roberto Mancini có nhiệm vụ khá khó khăn trước đối thủ khó chơi Bắc Ireland ở trận ra quân bảng C. Tuy nhiên, chủ nhà sau cùng cũng giành chiến thắng 2-0 để có được khởi đầu tích cực.

Hai bàn thắng trong 39 phút đầu tiên do công của Domenico Berardi và Ciro Immobile đã làm dịu đi sự lo lắng của người hâm mộ Italia, khi đội bóng áo thiên thanh đang quyết tâm xua tan nỗi thất vọng vì không thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup năm 2018. Chuỗi trận bất bại của Azzurri qua đó cũng kéo dài lên 23 trận.

Một nhà cựu vô địch World Cup khác là Tây Ban Nha lại không có được niềm vui trọn vẹn ngày ra quân, bị Hy Lạp cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Tại Granada, Tây Ban Nha khởi đầu đầy hứng khởi khi Alvaro Morata mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 32, ngay sau khi Dani Olmo dứt điểm dội xà ngang trước đó không lâu.

Tuy nhiên, sang đầu hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Inigo Martinez đã phá hỏng tất cả khi vào bóng thô bạo với trung vệ Giorgos Masouras ngay trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Anastasios Bakasetas dễ dàng đánh bại thủ thành Unai Simón để giúp đội bóng bên bờ Địa Trung Hải có được một điểm quý giá.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, bàn thắng muộn ở phút 83 của Robert Lewandowski giúp Ba Lan thoát thua trong trận hòa 3-3 khá sôi động với Hungary ở Bảng I.

Zlatan Ibrahimovic đánh dấu sự trở lại với tuyển Thụy Điển sau năm năm vắng bóng bằng một pha kiến tạo, giúp Viktor Claesson ghi bàn thắng duy nhất ở phút 35, qua đó đánh bại Georgia 1-0 trong trận mở màn vòng loại World Cup bảng B. Tiền đạo 39 tuổi của AC Milan cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân cho Thụy Điển, xô đổ kỷ lục cũ 38 tuổi 59 ngày do thủ môn Thomas Ravelli nắm giữ trước đó.

Đan Mạch giành chiến thắng 2-0 trước Israel tại Tel Aviv, trong khi Scotland hai lần ngược dòng để cầm hòa Áo 2-2 ở bảng F.

Tại khu vực châu Á, vòng loại World Cup 2022 cũng đã chính thức được khởi động trở lại sau quãng nghỉ vì dịch Covid-19, với trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ hai bảng F giữa Tajikistan và Mông Cổ. Trận này, chủ nhà Tajikistan thi đấu ấn tượng và xứng đáng có chiến thắng chung cuộc 3-0. Tajikistan hiện có 10 điểm sau sáu trận, đứng thứ hai bảng F và chỉ kém đội đầu bảng Nhật Bản hai điểm, dù đã chơi nhiều hơn hai trận.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/cac-cuu-vuong-pho-dien-suc-manh-639807/