Các công trình dân dụng trọng điểm ở Quảng Ngãi được xây dựng với tiến độ 'thần tốc'

Các công trình dân dụng lớn đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng sớm hơn kế hoạch để phục vụ người dân và nhiệm vụ công tác của tỉnh, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng trong phạm vi quy hoạch dự án.

Sáng 19/2 (tức Mùng 10 âm lịch), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, dự Lễ ra quân đầu năm và thăm, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại hai công trình, gồm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai công trình này đều được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi đang được tổ chức thi công vượt tiến độ.

Ghi nhận của Phóng viên Báo điện tử Xây dựng tại công trường các dự án, chủ đầu tư và liên danh các nhà thầu đã tập trung hàng trăm cán bộ quản lý dự án, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông… cùng hàng chục đầu máy, thiết bị và hàng chục tấn vật tư, thiết bị đến chân công trường để bắt tay vào thi công ngay sau Lễ ra quân đầu năm.

Công trình được đầu tư xây dựng trên khu đất cạnh núi Thiên Bút.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng và ngân sách địa phương phần còn lại. Công trình được xây dựng tại khu đất cạnh núi Thiên Bút, với 4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng – Cao Bá Quát – 30/4 và Nguyễn Hoàng, thuộc phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Khối nhà Hội nghị và Triển lãm đã được thi công xây dựng cơ bản hoàn thành phần thô, đang được lắp đặt thiết bị.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: Xây dựng khối nhà Hội nghị và Triển lãm hiện đại cao 3 tầng, quy mô 1.000 chỗ ngồi, diện tích xây dựng khoảng 5.405m2, tổng diện tích sàn xây dựng 11.736m2. Khu hội chợ triển lãm ngoài trời rộng hơn 27.400m2 (Đối diện Bệnh viện Tư nhân Phúc Hưng), quy mô 500 gian hàng, với đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Bãi đậu xe, đường nội bộ, cấp thoát nước, sân vườn, cây xanh cảnh quan, nhà vệ sinh công cộng...

Đây là công trình dân dụng lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng.

Công trình được khởi công vào ngày 1/3/2023, thời gian hoàn thành theo hợp đồng xây lắp đến ngày 1/2/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chủ thể có liên quan đã tổ chức thi công xây dựng công trình vượt sản lượng và yêu cầu đặt ra.

Cụ thể, đến nay Khối nhà Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã được thi công hoàn thành toàn bộ phần thô, cơ bản hoàn thành phần hoàn thiện công trình, đang triển khai thi công lắp đặt nội thất, thiết bị và các hệ thống điều hòa không khí, điện nặng, điện nhẹ và hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng...

Thiết kế kiến trúc công trình được tuyển chọn thông qua việc thi tuyển rộng rãi trong cả nước.

Cùng với đó, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, gồm: Đoạn kênh thủy N6, kênh nhánh N6-17 đã được thi công hoàn thành, nhà thầu đang triển khai các hạng mục của hệ thống thoát nước mưa, nước thải; lắp đặt đường ống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; các bể nước ngầm; vỉa hè, đường nội bộ; san lắp mặt bằng; bể xử lý nước thải...

Phương án khai thác tối đa công năng công trình đang được tính tới.

Dự kiến đến tháng 6/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt nội thất, thiết bị và các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng của khối nhà Trung tâm Hội nghị và Triển lãm. Đồng thời cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan, làm cơ sở để hoàn thành toàn bộ công trình trong quý III/2024, vượt tiến độ 6 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, sử dụng 100% ngân sách tỉnh Quảng Ngãi; được xây dựng trên khu đất trước đây là Trụ sở UBND huyện Sơn Tịnh, nay là đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

Công trình được xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng.

Dự án có quy mô, gồm: Khối nhà chính cao 6 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.545m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 9.200m2; Khối nhà cải tạo 2 tầng phía Bắc, diện tích xây dựng khoảng 420m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 840m2; Nhà cầu nối hai Khối nhà cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 88m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 124m2.

Cùng với đó là các hạng mục phụ trợ, gồm: Nhà thường trực, nhà để xe, nhà chứa rác, bể nước ngầm - nhà đặt máy, bể xử lý nước thải, trạm biến áp, cổng ngõ - tường rào, sân đường nội bộ - cây xanh thảm cỏ, cấp thoát nước ngoài nhà, điện chiếu sáng ngoài nhà… cũng như thiết bị y tế, trang thiết bị nội thất văn phòng, thang máy...

Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Công trình được khởi công vào ngày 1/3/2023, mốc hoàn thành theo hợp đồng xây lắp đến ngày 10/2/2025. Đến nay, công trình đã được thi công cơ bản hoàn thành, trong đó Khối nhà chính 6 tầng đã hoàn thành phần thô, lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy. Cơ bản hoàn thành hạng mục Nhà cải tạo phía Bắc, các hạng mục phụ trợ, sân đường nội bộ - cây xanh thảm cỏ, cấp thoát nước ngoài nhà.

Thời gian tới, nhà thầu sẽ hoàn thiện, lắp đặt thiết bị xây dựng cho Khối nhà 6 tầng, Khối nhà cải tạo và các hạng mục phụ trợ… dự kiến công trình sẽ hoàn thành (không bao gồm gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế) trong quý III/2024, vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng.

Dự án hiện gặp vướng mắc trong khâu lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế do chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Phát biểu Kết luận sau khi kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và đánh giá rất cao quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án của các chủ thể có liên quan. “Cả chủ đầu tư và liên danh nhà thầu đã phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, các công trình được xây dựng nhanh chóng, tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế. Tôi rất hài lòng”, ông Minh nói tại công trường cả hai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư và liên danh nhà thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, công trình dân dụng sở hữu lợi thế là ít giải phóng mặt bằng, do đó chủ đầu tư và nhà thầu có thể triển khai thi công xây lắp nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, đối với hai công trình này, ông Minh cho rằng chủ đầu tư đã vào cuộc một cách quyết liệt, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cho đến quá trình tổ chức thi công trên thực địa. Cùng với đó là công tác phối hợp, giải quyết các vướng mắc phát sinh với các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Ngoài ra, không thể không nhắc tới việc chủ đầu tư đã chọn được những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.

“Chúng ta đã phần nào yên tâm với tiến độ các dự án, việc cần lưu ý lúc này là khâu hoàn thiện để nhanh chóng đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó là đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các trang thiết bị để khai thác hết công năng của từng công trình. Đồng thời, công tác bàn giao sau khi hoàn thành cho các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ… cũng như bố trí, kiện toàn và xây dựng đội ngũ, phương án quản lý, vận hành và khai thác đáp ứng yêu cầu cũng cần được tính toán kỹ lưỡng, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư” - Ông Đặng Văn Minh nói.

Lê Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cac-cong-trinh-dan-dung-trong-diem-o-quang-ngai-duoc-xay-dung-voi-tien-do-than-toc-370111.html