Các cơ sở tôn giáo huyện Cầu Kè 'đồng hành' cùng học sinh giỏi

Đồng chí Thạch Buôl Nát, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè cho biết: thông qua mô hình Dân vận khéo 'các cơ sở tôn giáo tham gia hỗ trợ học sinh giỏi nhất khối học ở các cấp học' thực hiện trong năm học 2021 - 2022, có 04 cơ sở tôn giáo tham gia. Đến năm học 2022 - 2023, mô hình đã lan tỏa và nhận được sự tham gia, 'đồng hành' từ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện, trao học bổng cho học sinh giỏi đạt thành tích cao nhất khối ở các cấp học.

Hòa Thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh trao học bổng cho em Võ Thị Thanh Thư, sinh viên Y khoa Trường Đại học Cần Thơ (trị giá 54 triệu đồng/năm, duy trì từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022 - 2023).

Thông qua việc phát động các cơ sở tôn giáo tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương trên địa bàn huyện Cầu Kè, với nhiều nội dung được các cơ sở tông giáo “đồng hành” tham gia, như bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động an sinh, từ thiện nhân đạo; hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…;

Trong này, mô hình “các cơ sở tôn giáo tham gia hỗ trợ học sinh giỏi nhất khối học ở các cấp học” được Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước của huyện “khởi xướng” triển khai trên địa bàn xã Hòa Ân, Phong Phú, Tam Ngãi với 04 đơn vị trường (Trường THPT Phong Phú, Tam Ngãi và Trường THCS Hòa Ân, Trường Tiểu học Hòa Ân) và nguồn kinh phí cấp học bổng do Sư cả chùa Cành Đa (xã Hòa Ân) và trụ trì chùa Phước Tường (xã Phong Phú) vận động hỗ trợ.

Nói về mô hình “các cơ sở tôn giáo tham gia hỗ trợ học sinh giỏi nhất khối học ở các cấp học”, Hòa Thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cầu Kè, trụ trì chùa Phước Tường chia sẻ: hàng năm, chùa Phước Tường cũng như bản thân Thầy luôn “đồng hành” cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… qua đó, đã trao xe đạp, học bổng, đỡ đầu cho các em học hết cấp học; trung bình khoảng 01 - 1,2 tỷ đồng/năm. Với mô hình “các cơ sở tôn giáo tham gia hỗ trợ học sinh giỏi nhất khối học ở các cấp học” được Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai, sẽ tạo được sự chung tay của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng chăm lo cho các cháu ngày càng tốt hơn.

Theo đó, vào thời điểm cuối năm học, ban giám hiệu trường sẽ báo cáo danh sách đối với học sinh của trường mình học giỏi nhất khối ở các lớp học để trao học bổng. Như vậy, ở mỗi trường của cấp THPT sẽ chọn 03 học sinh (03 khối lớp 10, 11, 12); cấp THCS sẽ chọn 04 em (04 khối lớp: 6, 7, 8 và 9) và cấp tiểu học sẽ chọn 05 em (05 khối lớp: từ lớp 1 đến lớp 5) để trao học bổng. Trong năm học 2021 - 2022, đã có 211 em học sinh được trao học bổng, với tổng số tiền 65,9 triệu đồng.

Cũng theo đồng chí Thạch Buôl Nát, qua mô hình nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc chăm lo, hỗ trợ cho học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và nhằm tạo phong trào thi đua có sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong năm học 2022 - 2023, nhân rộng thêm 06 cơ sở tôn giáo (chùa Tà Ốt, chùa Ô Rồm xã Châu Điền; chùa Cây Xanh, Đầu Giồng xã Tam Ngãi; chùa Ấp 3, Ấp 4 xã Phong Phú) tham gia vào mô hình “các cơ sở tôn giáo tham gia hỗ trợ học sinh giỏi nhất khối học ở các cấp học”. Do đó, trong những năm học sau, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp cùng với Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước của huyện tiếp tục mở rộng, thực hiện các điểm trường học ở các địa phương còn lại trong huyện.

Bài, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/cac-co-so-ton-giao-huyen-cau-ke-dong-hanh-cung-hoc-sinh-gioi-28543.html