Các cơ quan khối Nội chính tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, bức xúc kéo dài

Ngày 12/01, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan Khối Nội chính quí IV năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quí I/2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy – Nguyễn Thành Vững cho biết, quí IV/2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất công tác quốc phòng, an ninh, nội chính. Việc thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, an toàn.

Công tác tiếp dân, hòa giải cơ sở và các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh, trật tự biên giới được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội có chiều hướng tăng, tình trạng "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê còn xảy ra tại một số địa phương; buôn lậu qua biên giới, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, kém chất lượng có lúc chưa được kiểm soát tốt,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu trong quí I/2024, các đơn vị khối Nội chính tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; chủ động nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh công nhân, an ninh mạng, an ninh biên giới và những vấn đề liên quan đến tôn giáo ngay tại cơ sở.

Các cơ quan khối Nội chính tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các cơ quan khối Nội chính tăng cường công tác tiếp dân; đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Nhất là tiếp tục rà soát, tham mưu tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp,.../.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cac-co-quan-khoi-noi-chinh-tang-cuong-tham-muu-giai-quyet-cac-vu-viec-khieu-nai-buc-xuc-keo-dai-a169589.html