Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thăm, tặng quà tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong 3 ngày từ 29 đến 31/1, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tết.

* Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc tết tại xã Xuân Thượng và xã Điện Quan (huyện Bảo Yên)

Ngày 29/1, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tại xã Xuân Thượng và xã Điện Quan.

Đại tá Cao Minh Huyền tặng quà tết Công an xã Xuân Thượng.

Xuân Thượng và Điện Quan là những địa phương phức tạp trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ từ bỏ tổ chức bất hợp pháp "Bà Cô Dợ" để quay về sinh hoạt với đạo chính thống trên địa bàn huyện Bảo Yên. Bằng sự nỗ lực, kiên trì của các tổ công tác, trong năm qua, 5 hộ, 34 khẩu cuối cùng đã từ bỏ tổ chức “Bà Cô Dợ” quay trở lại phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.

Tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Nhân dân các dân tộc trên địa bàn hai xã tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Đoàn công tác đã tặng quà 5 gia đình vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; thăm, chúc tết UBND xã Xuân Thượng, Công an xã Xuân Thượng và Công an xã Điện Quan.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh thăm, tặng quà Nhân dân xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai)

Chiều 31/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Chéng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh và đoàn công tác đã tặng 100 suất quà cho 100 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Chéng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lý Bình Minh trao quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn người dân tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.

* Ban Tổ chức tỉnh ủy Lào Cai thăm, tặng quà tết tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên

Ngày 31/1, Đoàn công tác của Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi tại xã Vĩnh Yên.

Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo xã Vĩnh Yên.

Đoàn đã tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 45 chiếc chăn ấm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Yên; thăm, tặng quà cụ Hoàng Thị Ất ở bản Khuổi Phường, 90 tuổi và cụ Hoàng Thị Thét ở bản Pác Mạc, đồng thời thăm hỏi tình hình đón tết Nguyên đán Giáp Thìn một số hộ trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động thường niên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai trong những năm qua nhằm giúp đỡ, chăm lo cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo mỗi dịp tết đến, xuân về.

* Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà tết tại huyện Bắc Hà

Chiều 30/1, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Hà tới thăm và tặng quà tết các thôn và hộ tiêu biểu tại xã Tả Van Chư và xã Tả Củ Tỷ. Đây là hai xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà.

Trao quà tết cho đại diện 6 thôn của xã Tả Củ Tỷ.

Tại xã Tả Van Chư, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Bắc Hà đã trao 6 suất quà tết cho 6 thôn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tại xã Tả Củ Tỷ, đoàn đã trao 6 suất quà tết cho 6 thôn của xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; thăm và trao 10 suất quà tết cho 10 hộ tiêu biểu người dân tộc thiểu số ở thôn Sông Lẫm, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

* Sở Thông tin và Truyền thông tặng quà tết học sinh và hộ nghèo tại xã Tân Thượng

Ngày 31/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc tết tại xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn.

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Đoàn đã tặng 25 suất quà tết cho 25 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Ủ Sóc; tặng 79 áo ấm, 79 suất quà (bánh, kẹo) cho học sinh Trường Mầm non Tân Thượng; trao các suất học bổng cho học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Tân Thượng. Tổng giá trị các suất quà là 37 triệu đồng.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Bàn cũng trao tặng 47 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo của xã, trị giá 14 triệu đồng.

* Sở Tài chính tỉnh trao quà tết cho hộ nghèo xã Nghĩa Đô

Sáng 30/1, Đoàn công tác của Sở Tài chính đã trao quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên.

Lãnh đạo Sở Tài chính và huyện Bảo Yên trao quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đã trao 30 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 30 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho các hộ đón tết vui tươi, đầm ấm và có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống tiến bộ.

* Huyện Văn Bàn tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình trước tết và tặng quà UBND các xã, thị trấn

Từ ngày 22/1 đến 3/2, huyện Văn Bàn thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn nhằm tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo tết cho Nhân dân và động viên kịp thời thời cán bộ, công chức, viên chức các địa phương.

Đồng chí Phí Công Hoan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn kiểm tra và chúc tết tại xã Khánh Yên Hạ.

Qua thăm nắm, cơ bản các địa phương của huyện Văn Bàn đã chủ động công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón tết, trong đó đã chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; kêu gọi nhiều nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo, đồng thời tiếp nhận và trao hàng nghìn suất quà tết đến tận tay các đối tượng với phương châm “Không để hộ nào khó khăn trong dịp tết”; có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân theo đúng lịch thời vụ.

Dịp này, các đoàn kiểm tra đã trao quà tết của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Văn Bàn cho Đảng ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ 22 xã, thị trấn.

* Thành phố Lào Cai tổ chức chúc tết các tập thể, gia đình người có công, gia đình chính sách

Chiều 30/1, Đoàn công tác của thành phố Lào Cai do đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an phường Bắc Cường và 3 cá nhân trên địa bàn phường Bắc Cường.

Đoàn thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đạt được trong năm 2023. Bước sang năm 2024, nhất là dịp tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tăng cường nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là đảm bảo an toàn sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà 3 cá nhân trên địa bàn phường Bắc Cường là Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Seo Say; bà Phạm Thị Kim là người cao tuổi tròn 100 tuổi; ông Phàn Văn Hưng có 3 người con khuyết tật đặc biệt nặng.

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán năm nay, thành phố thành lập 4 đoàn tặng quà các tập thể, gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn, các đối tượng bảo trợ xã hội... Tổng giá trị quà tặng hơn 2,3 tỷ đồng.

* Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh trao quà tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà tết cho hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 31/1, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tặng quà tết hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã trao 6 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho 6 hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 7 chăn ấm của nhà hảo tâm cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

* Ấm áp Chương trình “Xuân nhân ái - tết sum vầy” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều 31/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tặng quà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và người bệnh điều trị nội trú.

Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân đã tặng 200 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng; cắt tóc miễn phí cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện…

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi dịp tết đến, xuân về, giúp người bệnh có thêm nghị lực, lạc quan, yêu đời, vượt qua bệnh tật...

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cac-co-quan-don-vi-dia-phuong-trong-tinh-to-chuc-tham-tang-qua-tet-post379229.html