Các cơ quan báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng Công an TP giữ bình yên cho Nhân dân

Sáng 31/01, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời cảm ơn, chân thành tri ân sự đồng hành, phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên trên địa bàn thành phố đối với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và lực lượng vũ trang, trong đó có Công an TP thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Công an TP mong muốn năm 2024 và thời gian tiếp theo, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an TP nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Đà Nẵng trong lòng Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Giám đốc đã thông tin những kết quả nổi bật của lực lượng Công an TP trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật và công tác phối hợp tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự. Khẳng định rằng, năm 2023, Công an TP Đà Nẵng đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền TP Đà Nẵng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành ở địa phương; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân để tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, theo đó, TP Đà Nẵng tiếp tục được xem là điểm đến an toàn, tin cậy của bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, theo đồng chí Giám đốc Công an TP, thời gian qua, Công an TP có nhiều mô hình rất nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ đánh giá cao như các mô hình phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm (lực lượng 911, 8394); mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân; “Mỗi chỉ huy Công an xã, phường trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho 1 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ cao phạm tội, vi phạm pháp luật”; triển khai đợt cao điểm ra quân đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười – là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện…

Về công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, trong năm qua, Công an TP cũng thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên sâu, phản ánh toàn diện hoạt động của lực lượng Công an, theo đó, nhiều thành tích nổi bật, gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an được các cơ quan báo chí đăng tải đã góp phần khắc họa đậm nét, tạo hiệu ứng tích cực trong lòng Nhân dân về hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TP.

Ghi nhận, chúc mừng những kết quả tích cực của Công an TP Đà Nẵng đạt được trên mọi lĩnh vực công tác, tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Nguyễn Đức Nam cùng đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phối hợp cung cấp thông tin và cộng tác với các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị thời gian tới, Công an TP tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng những chuyên mục chuyên sâu, phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sỹ CAND, những điểm sáng trong hoạt động của đơn vị để góp phần xây dựng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cac-co-quan-bao-chi-luon-dong-hanh-sat-canh-cung-luc-luong-cong-an-tp-giu-binh-yen-cho-nhan-dan-post290435.html