Các chuyến thăm nước ngoài nổi bật của lãnh đạo cấp cao Việt Nam năm 2023

Trong năm 2023, cùng với việc đón tiếp nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước đến Hà Nội, lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng thực hiện nhiều chuyến thăm nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 10-11/4/2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với Lào. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 10-11/4/2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với Lào. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN 2024. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tháng 7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23-28/7. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italy và Vatican; thông qua Áo và Italy thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU. Trong ảnh: Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Tháng 7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23-28/7. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italy và Vatican; thông qua Áo và Italy thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU. Trong ảnh: Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Italy, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Italy, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italy Sergio Mattarella chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm.

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 14-17/11/2023. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 14-17/11/2023. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Bên lề các sự kiện APEC, Chủ tịch nước có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; Quốc vương Brunei Hasanal Bolkiah, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Peru Dia Boluarte, Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Bên lề các sự kiện APEC, Chủ tịch nước có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; Quốc vương Brunei Hasanal Bolkiah, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Peru Dia Boluarte, Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ 26 đến ngày 30/11/2023. Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo cùng ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới", cùng chứng kiến việc ký kết các văn bản hợp tác giữa bộ, ngành hai nước Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ 26 đến ngày 30/11/2023. Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo cùng ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới", cùng chứng kiến việc ký kết các văn bản hợp tác giữa bộ, ngành hai nước Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Cũng trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào trong 2 ngày 11, 12/1. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng, đồng thời cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon được bầu. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone bắt tay sau hội đàm.

Cũng trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào trong 2 ngày 11, 12/1. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng, đồng thời cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon được bầu. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone bắt tay sau hội đàm.

Với các nước trong khu vực ASEAN, trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã thăm chính thức Singapore và Brunei từ ngày 8 - 11/2. Trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác cấp Chính phủ và giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Lý Hiển Long nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore.

Với các nước trong khu vực ASEAN, trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã thăm chính thức Singapore và Brunei từ ngày 8 - 11/2. Trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác cấp Chính phủ và giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Lý Hiển Long nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore.

Trong chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Hassanal Bolkiah chứng kiến lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023-2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam.

Trong chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Hassanal Bolkiah chứng kiến lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện 2023-2027 và Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam.

Tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 25-28/6. Nhân chuyến thăm này, hai Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký và công bố 3 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh, giám sát thị trường, xây dựng cửa khẩu thông minh, nghiên cứu quản lý môi trường biển trong Vịnh Bắc Bộ. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường bắt tay trước khi vào phòng hội đàm.

Tháng 6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từ ngày 25-28/6. Nhân chuyến thăm này, hai Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký và công bố 3 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh, giám sát thị trường, xây dựng cửa khẩu thông minh, nghiên cứu quản lý môi trường biển trong Vịnh Bắc Bộ. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường bắt tay trước khi vào phòng hội đàm.

Tháng 9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 23 - 26/9. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Tổng thống Brazil ra thông cáo chung và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp... Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Tháng 9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 23 - 26/9. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Tổng thống Brazil ra thông cáo chung và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp... Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29- 30/11. Nhân chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Lâm nghiệp, đào tạo sinh viên ngoại giao, hợp tác hàng không giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Zilmaz bắt tay trước khi vào hội đàm.

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29- 30/11. Nhân chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Lâm nghiệp, đào tạo sinh viên ngoại giao, hợp tác hàng không giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Zilmaz bắt tay trước khi vào hội đàm.

Từ 30/11 đến 3/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có một lịch trình bận rộn gần 30 hoạt động tại Dubai (các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất -UAE). Thủ tướng đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP28, đồng chủ trì sự kiện “Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu” cùng Tổng giám đốc toàn cầu Standard Chartered Bank. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác và giữa doanh nghiệp, ngân hàng Việt Nam với các đối tác.

Từ 30/11 đến 3/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có một lịch trình bận rộn gần 30 hoạt động tại Dubai (các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất -UAE). Thủ tướng đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP28, đồng chủ trì sự kiện “Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu” cùng Tổng giám đốc toàn cầu Standard Chartered Bank. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác và giữa doanh nghiệp, ngân hàng Việt Nam với các đối tác.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 18-23/4. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như: quan hệ chính trị ngoại giao; hợp tác quốc phòng - an ninh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp tác nông nghiệp; hợp tác y tế... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 18-23/4. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đặc biệt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như: quan hệ chính trị ngoại giao; hợp tác quốc phòng - an ninh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp tác nông nghiệp; hợp tác y tế... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina, bà Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina từ ngày 23-27/4/2023. Nhân chuyến thăm này, hai bên đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Argentina. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina bắt tay trước khi vào hội đàm.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina, bà Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina từ ngày 23-27/4/2023. Nhân chuyến thăm này, hai bên đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Argentina. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina bắt tay trước khi vào hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 27-28/4. Nhân dịp này, hai bên chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 27-28/4. Nhân dịp này, hai bên chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (gọi tắt là AIPA-44) từ ngày 4/8-7/8. Chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Indonesia ngày càng đi vào thực chất và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Nhân chuyến thăm này, hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (gọi tắt là AIPA-44) từ ngày 4/8-7/8. Chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Indonesia ngày càng đi vào thực chất và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Nhân chuyến thăm này, hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8-10/8/2023. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Iran nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Iran nói riêng trong bối cảnh mới trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, hợp tác địa phương. Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 8-10/8/2023. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Iran nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Iran nói riêng trong bối cảnh mới trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, hợp tác địa phương. Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bangladesh từ ngày 21-22/9. Chuyến thăm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội và Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bangladesh từ ngày 21-22/9. Chuyến thăm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội và Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 23-27/9. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 23-27/9. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 - 10/12. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013-2023), tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược, trong đó có hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 - 10/12. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013-2023), tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược, trong đó có hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-chuyen-tham-nuoc-ngoai-noi-bat-cua-lanh-dao-cap-cao-viet-nam-nam-2023-post1069338.vov