Các cấp hội cựu thanh niên xung phong giúp hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế

Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua 'Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau', các cấp hội cựu thanh niên xung phong (CTNXP) trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên thoát nghèo.

Ông Hoàng Văn Tinh, thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng là một trong những hội viên CTNXP đã thoát nghèo nhờ mô hình trồng na. Ông Hoàng Văn Tinh cho biết: Trước đây kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn. Nhận thấy mô hình trồng na trên địa bàn xã phát triển mạnh, tôi đã mạnh dạn trồng hơn 300 gốc na kết hợp với chăn nuôi gà. Trong quá trình sản xuất, tôi được tham gia các lớp tập huấn do Hội CTNXP xã phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức, tôi đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc na, nhờ đó mô hình phát triển tốt. Từ năm 2022 đến nay, mô hình cho thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm; vì vậy, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Ông Tinh chỉ là một trong số nhiều hội viên được hội CTNXP giúp đỡ vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Ông Nguyễn Anh Nhưỡng, Chủ tịch Hội CTNXP tỉnh cho biết: Hội CTNXP tỉnh hiện có trên 1.900 hội viên. Những năm qua, nhằm giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao đời sống, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội chủ động đẩy mạnh các hoạt động như: vận động hội viên tham gia phong trào “CTNXP thi đua giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững”; vận động hội viên khá, giàu giúp đỡ hội viên nghèo…

Theo đó, hằng năm, Hội CTNXP tỉnh yêu cầu các hội cơ sở chủ động nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu phát triển kinh tế của mỗi hội viên để có hướng hỗ trợ. Đồng thời, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền trên 500 cuộc cho hơn 15.000 lượt hội viên về công tác giảm nghèo, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của CTNXP.

Cùng với tuyên truyền, các cấp hội CTNXP còn chú trọng phối hợp với hội nông dân cùng cấp mở các tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên tham gia. Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm, các cấp hội phối hợp mở trên 50 lớp tập huấn với hơn 2.000 lượt hội viên tham gia.

Đặc biệt, nhiều hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn còn được các hội viên khác hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua việc vay vốn, hỗ trợ ngày công, cây, con giống... Cụ thể, trong 3 năm qua, các cấp hội đã vận động được 40 CTNXP có kinh tế khá cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay gần 400 triệu đồng không lấy lãi để phát triển sản xuất; một số hộ CTNXP khá giả còn giúp đỡ các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, bao tiêu sản phẩm như hộ ông Nguyễn Xuân Tới, thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng (là hội viên phát triển kinh tế giỏi có mức thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm), trong 3 năm qua đã hỗ trợ 10 hộ CTNXP thông qua việc bao tiêu sản phẩm cao khô cho các hộ.

Bà Vi Thị Thời, hội viên Hội CTNXP thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi lợn và trồng, cung cấp lá dong cho thị trường trong, ngoài huyện, thu nhập ổn định trên 250 triệu đồng/năm. Từ năm 2021 đến nay, nhận thấy trong hội còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn nên hằng năm tôi đều hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho 2 - 3 hộ hội viên vay không lấy lãi để các hộ có vốn phát triển kinh tế.

Cùng đó, các hộ làm kinh tế giỏi còn chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để các hội viên khác học tập, noi theo. Ngoài ra, trung bình mỗi năm, Hội CTNXP tỉnh còn tổ chức 1 - 2 cuộc đi thăm lại chiến trường xưa kết hợp với tham quan học tập một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; các hội cấp huyện cũng chủ động tổ chức các buổi tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài huyện. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được 6 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm với hơn 600 lượt hội viên tham gia.

Bằng những việc làm thiết thực, các cấp hội CTNXP đã giúp đỡ nhiều hội viên có cuộc sống ổn định. Giai đoạn 2021 – 2023, các cấp hội đã giúp đỡ được 36 hội viên CTNXP thoát nghèo, xây dựng gần 300 mô hình CTNXP làm kinh tế trang trại và tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động tại địa phương; có 437 CTNXP làm kinh tế giỏi có thu nhập cao (trừ chi phí thu nhập từ 100 đến hơn 300 triệu đồng/hộ/năm), tỷ lệ hộ CTNXP nghèo còn 6,4% (giảm 1,3% so với năm 2021). Ghi nhận những thành tích đó, tháng 1/2024, Hội CTNXP tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2023.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cac-cap-hoi-cuu-thanh-nien-xung-phong-giup-hoi-vien-thoat-ngheo-phat-trien-kinh-te-5002495.html