Các bị cáo vụ hỗn chiến chết người trước cổng Viện Tim TPHCM lãnh án

Rạng sáng, trong lúc người dân ngay ngắn xếp hàng khám bệnh thì những người mưu sinh phía trước cổng, chỉ vì cự cãi chỗ đậu xe bán hàng đã xảy ra ẩu đả. Sự việc bất ngờ khiến người dân đến khám bệnh thất kinh!

Ngày 14/5, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Minh (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 14 năm tù về tội “giết người”. Liên quan vụ án, Trần Phước Bàng (SN 1988, ngụ quận 10) bị tuyên mức án 5 năm tù, Tống Quang Minh (SN 1990, ngụ quận 10) 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ba bị cáo tại tòa

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 5h20 ngày 25/5/2022, bà Trần Thị Mai đẩy xe nước uống đến cổng số 1 Viện Tim TP.HCM (đường Dương Quang Trung, Phường 12, Q.10) để bán nước thì thấy Trần Phước Bàng để xe cản lối vào chỗ bán thường ngày nên Mai kêu Bàng dời xe đi chỗ khác. Bàng không đồng ý nên 2 bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Đặng Tuấn Minh đang bán bánh tiêu gần đó chạy ra bênh Mai rồi xảy ra xô xát.

Thấy Minh và Bàng đánh nhau, Huỳnh Minh Hiếu và Tống Quang Minh là bạn của Bàng cũng chạy lại phụ Bàng đánh trả. Bốn người rượt đuổi nhau một đoạn thì Hiếu đuổi kịp đạp Tuấn Minh té ngã. Bị nhóm Bàng đông hơn đánh hội đồng, khi chạy thoát ra được Tuấn Minh nhìn thấy con dao để trên xe nước ven đường đã chụp con dao làm hung khí tấn công Hiếu. Nhìn thấy Tuấn Minh đâm Hiếu, Bàng và Quang bỏ chạy. Tuấn Minh cũng vứt dao quay lại xe bánh tiêu.

Sau khi bị đâm, Hiếu gọi điện cho người nhà là Huỳnh Hoàng Thảo đến chở về nhà băng bó vết thương. Riêng Bàng chạy thẳng về nhà xách hai con dao dài tính quay lại trước Viện Tim kiếm Tuấn Minh trả thù. Khi Bàng trên đường quay lại, đến đoạn đường Sư Vạn Hạnh thì nhìn thấy Quang Minh đang chạy bộ nên tạt lại đưa dao và cả hai cùng đi kiếm Tuấn Minh.

Tuấn Minh cũng đề phòng nên cũng phát hiện hai đối thủ cầm dao liền nhanh chân chạy vào phòng bảo vệ khóa cửa, trốn. Bàng và Quang Minh dùng dao đâm nhiều nhát và phá nhưng khóa cửa không mở được. Lúc này, lượng người đến khám bệnh rất đông, nên Bảo vệ Viện Tim đã nhanh chóng mở cửa hàng rào để người dân chạy hết vào bên trong khuôn viên bệnh viện tránh nguy hiểm.

Không mở được cửa phòng bảo vệ, lại nghe còi báo động liên tục, Bàng và Quang Minh sợ lực lượng chức năng đến nên sau ít phút náo loạn đã nhanh chóng bỏ đi. Tuấn Minh sau khi thoát khỏi sự truy sát liền bắt xe ôm về nhà ở Bình Chánh.

Hiếu sau khi được người nhà chở về nhà băng bó vết thương, người yếu dần nên được chở đến Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đến 6 giờ 10 phút cùng ngày thì Hiếu tử vong. Kết luận giám định pháp y nguyên nhân chết của Hiếu do sốc mất máu không phục hồi do vết thương đâm thủng phổi trái.

Khi nghe tin Hiếu tử vong, Tuấn Minh đã đến Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh đầu thú.

Ngày 14 và 15/5/2023 Bàng và Quang Minh cũng bị bắt giữ.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cac-bi-cao-vu-hon-chien-chet-nguoi-truoc-cong-vien-tim-tphcm-lanh-an_162247.html