Các bệnh viện chuyển đổi số vì người bệnh

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế nói chung và Thủ đô nói riêng lời chúc sức khỏe và thành công. Chuyển đổi số và cải cách hành chính được lãnh đạo sở y tế Thủ đô coi là vấn đề 'sống còn' của ngành, cần phải đi vào thực chất, mang lại những giá trị thiết thực. Mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế nhanh nhất, chất lượng nhất. Phần thưởng lớn nhất, quan trọng nhất chính là sự hài lòng, là niềm tin của người dân trong xã hội đối với ngành Y tế.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của Sở Y tế Hà Nội xếp vị trí thứ 21, thì năm 2023 đã vươn lên xếp vị trí thứ 6 trên tổng số 22 sở ngành của thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2022. Sở Y tế là đơn vị có giá trị điểm số tăng cao nhất Sở, ngành thành phố với 12.2%.

Điều này đã được minh chứng, tính đến cuối năm 2023, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh ở Hà Nội đã triển khai khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ Bảo hiểm y tế. Các bệnh viện đã tiếp đón gần 3,5 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng hình thức này.

Không còn cảnh đợi chờ gọi tên như 2 năm trước, Bệnh nhân Nghĩa cùng các bệnh nhân khác đã xếp hàng thao tác tại Ki ốt chỉ bằng căn cước gắn chíp và nhận diện khuôn mặt.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-benh-vien-chuyen-doi-so-vi-nguoi-benh-222161.htm