Các bảo tàng Pháp bội thu trong năm 2023

Cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói thời gian qua, gần như tất cả các bảo tàng và những công trình di tích lịch sử, văn hóa của nước Pháp đều đã ghi nhận lượng du khách tăng cao trong năm qua.Từ lâu đài bỏ hoang thành điểm hẹn Pháp ngữ

Du khách xếp hàng chờ ở lối vào Bảo tàng Louvre ở Paris hồi tháng 6-2022. Ảnh: AFP

Nhiều kỷ lục được thiết lập

Không ngạc nhiên khi bảo tàng Louvre dẫn đầu với 8,9 triệu lượt khách trong năm 2023, tăng 14% so với năm 2022, dù vẫn còn thấp hơn so với các thời điểm đỉnh cao trước Covid-19. Bảo tàng lớn nhất của nước Pháp này đang hướng tới mục tiêu duy trì ổn định mức 30.000 lượt khách mỗi ngày trong năm nay, theo báo Le Monde.

Trong khi đó, Château de Versailles (Lâu đài Versailles) cũng đã hồi phục về mức trước dịch sau khi đón được 8,1 triệu lượt khách năm qua, 18% trong số này là du khách đến từ Mỹ.

Các bảo tàng Museé d'Orsay và Museé de l'Orangerie cũng đã đón hơn 5,1 triệu khách, trong khi bảo tàng Museé du Quai Branly ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 40% so với năm 2022.

Một kỷ lục khác cũng đã được 14 địa điểm thuộc quản lý của bảo tàng Paris Museés xác lập khi đón tiếp tổng cộng 5,3 triệu lượt khách trong năm 2023.

Với việc phục vụ 2.455.663 lượt khách trong năm qua, Universcience - một trong những trung tâm khoa học và kỹ thuật hàng đầu của châu Âu thành lập năm 2009 với sự kết hợp của hai trung tâm danh tiếng ở Paris là Cité des sciences et de l’Industrie và Palais de la Découverte - đã là minh chứng rõ rệt cho thấy sự yêu thích và đam mê khám phá khoa học của người dân Pháp cũng như nhiều du khách quốc tế.

Ngay cả các điểm đến nhỏ hơn cũng có doanh thu bán vé khá tốt trong năm qua. Bảo tàng Museé de Montmartre, thuộc quản lý tư nhân của tập đoàn Kléber Rossillon, cũng đã đón 180.000 lượt khách, tăng 44%. Điều này được lý giải là nhờ vào triển lãm chủ nghĩa siêu thực nữ giới, một sự kiện đã thu hút hơn 110.000 lượt khách chỉ trong 5 tháng qua.

Bí quyết là… không có bí quyết

Khi tìm hiểu nguyên nhân hay “bài học kinh nghiệm” nào đã giúp các bảo tàng và những điểm đến văn hóa khác có được một năm bội thu như vậy, tờ Le Monde cho biết trên thực tế không có một “công thức kỳ diệu” nào, vấn đề cốt lõi chỉ là: những triển lãm lớn nhất và hay nhất đã luôn bán hết sạch vé.

Một vài dẫn chứng cụ thể như triển lãm Manet/Degas đã thu hút 669.160 lượt khách tới bảo tàng Museé d'Orsay trong 4 tháng; triển lãm "Shocking! The Surrealist Worlds of Elsa Schiaparelli” đã đón hơn 330.000 khách tới bảo tàng Museé des Arts Décoratifs. Đáng chú ý khi đây cũng là gần một nửa số lượt khách thường niên của bảo tàng này. Hay như các thành công khác là các triển lãm "Basquiat×Warhol, à Quatre Mains" và "Mark Rothko" (còn mở cho tới ngày 2-4 năm nay) đã giúp tổ chức Fondation Louis Vuitton khép lại năm 2023 với số khách tham quan tăng thêm tổng cộng 1,5 triệu lượt.

Sự đảo ngược tích cực về doanh thu của các địa điểm văn hóa cũng đã được khẳng định ở những địa phương khác trên toàn nước Pháp chứ không chỉ tại thủ đô Paris. Chẳng hạn, khai trương vào tháng 6-2022, khu hang động Cosquer Cave được phục dựng tại tòa nhà Villa Méditerraneé ở Marseille đã đón được 800.000 khách.

Cũng như thế, với 555.607 lượt khách trong năm 2023, bảo tàng Museé du Louvre-Lens thậm chí còn đón tiếp số lượt khách tăng hơn 4,2% so với năm 2019 là thời điểm trước Covid-19, dù có ít hơn một chút so với năm 2022. Số khách đến bảo tàng này cho tới nay đã ổn định ở mức khoảng 1,3 triệu lượt, hầu hết đều bị hấp dẫn bởi các không gian cảnh quan ngoạn mục tại đây do kiến trúc sư Rudy Ricciotti thiết kế.

Các địa danh lịch sử cũng vẫn tiếp tục là điểm thu hút khách. Thống kê của Trung tâm Di tích Quốc gia (Centre des Monuments Nationaux) - cơ quan quản lý khoảng 100 tòa nhà di tích, cho thấy số khách thăm các địa điểm này tăng kỷ lục 15% với 11 triệu lượt trong năm 2023. Các địa điểm chính bao gồm Khải hoàn môn (Arc de Triomphe), đảo Mont-Saint-Michel, và điện Panthéon tại Paris - điểm đến đã vượt mốc 1 triệu du khách trong năm qua.

Cộng đồng Pháp ngữ, ngôn ngữ được nói nhiều thứ 5 trên thế giới tại khoảng 88 quốc gia vừa có một “ngôi nhà chung” vào ngày 30-10-2023. Trung tâm tiếng Pháp quốc tế (Cité internationale de la langue française) đã khánh thành tại lâu đài Villers-Cotterêts, nơi mà cách đây gần 500 năm, vua François I đã ký sắc lệnh sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ hành chính vào tháng 8-1539. Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới dự lễ khánh thành trung tâm hôm 30-10 và qua hai tháng đi vào hoạt động, địa chỉ văn hóa mới này cũng đã thu hút 30.000 lượt khách.

Villers-Cotterêts là một thành phố nhỏ trước nay vốn không có nhiều khách du lịch. Việc lâu đài Villers-Cotterêts được hồi sinh và thành lập Trung tâm tiếng Pháp Quốc tế tại đó là một trong những nỗ lực của chính quyền sở tại nhằm cải thiện ngành du lịch địa phương.

TRẦN ĐẮC LUÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202401/cac-bao-tang-phap-boi-thu-trong-nam-2023-3963921/