Các băng nhóm tội phạm tràn vào Paris

(GD&TĐ) – Hàng trăm cảnh sát Pháp có vũ trang đã được huy động quanh các điểm du lịch lớn tại Paris sau khi các băng nhóm tội phạm từ phía đông châu Âu tràn vào.

Cảnh sát Pháp đứng trước một nhóm trẻ em Romania tại Paris

Sự việc diễn ra khi số lượng tội phạm móc túi và người ăn xin hung hăng đổ về Paris từ Romania và Bulgaria tăng vọt.

Riêng ở Louvre hiện có 20 cảnh sát túc trực thường xuyên tại các triển lãm, trong đó 5 người đứng ở nơi ra vào. Nhân viên của các bảo tàng ở đây đã than phiền về những thanh niên tấn công họ và cướp của khách tham quan.

Những điểm khác như nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, trung tâm Pompidou… đều được tăng cường an ninh.

Các nhà chức trách cho biết, sự hiện diện của những cảnh sát này có tác dụng ngăn chặn rất lớn và họ sẽ ở đó trong thời gian cần thiết, có thể là vài tháng, cho tới khi tình hình trở lại bình thường.

Số lượng camera an ninh cũng được tăng lên tại các điểm trên.

Những tên trộm từ Romania, rất nhiều trong số đó là trẻ em, xuất hiện khắp nơi ở Paris – thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Hai năm trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó của Pháp đã nói đa số những kẻ trộm cắp đường phố ở Paris là do trẻ em của những người nhập cư Romania và Bulgaria tới.

Phương Hà (Theo Daily Mail)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201304/Cac-bang-nhom-toi-pham-tran-vao-Paris-1968436/