Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Danh hiệu NSƯT là áp lực và cũng là động lực cống hiến

Trong đợt trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa qua, ca sĩ Vũ Thắng Lợi vinh dự được là một trong số 389 nghệ sĩ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý NSƯT. Đối với anh, đó là sự tự hào, là áp lực nhưng cũng là động lực để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

NSƯT Vũ Thắng Lợi tại lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vũ Thắng Lợi là một trong số các ca sĩ hát dòng nhạc đỏ để lại ấn tượng với khán giả. Mới đây nhất, show diễn “Quê hương” do Vũ Thắng Lợi thực hiện đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12) đã tạo một dấu ấn son trong sự nghiệp của anh, với quyết tâm theo đuổi dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc quê hương.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã có 20 năm hoạt động trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, với anh, ngoài giọng hát trời phú cho, còn là sự rèn giũa, học hỏi và phấn đấu không ngừng nghỉ. Anh còn tìm tòi, khám phá, để tạo nên bản thân mình như một giọng hát đa màu sắc, đa phong cách trên sân khấu âm nhạc. Đó là một Vũ Thắng Lợi sang trọng, hào sảng, kỹ thuật và đầy nội lực trong những tác phẩm âm nhạc thính phòng, cách mạng; lúc lại uyển chuyển, mộc mạc, lãng mạn trữ tình giàu cảm xúc; đôi khi nghệ sĩ lại trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng trong những sáng tác nhạc trẻ.

Ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Là giọng solist chính của Đoàn Văn công Quân khu 2, Vũ Thắng Lợi cũng là ca sĩ-chiến sĩ hiếm hoi ham học hỏi và đến nay đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, ngoài sức cống hiến, đam mê và tận tâm phục vụ công chúng, thì những kiến thức mới trong nghệ thuật cũng là điều luôn cần thiết để người nghệ sĩ nâng cao chuyên môn, trình độ để có thể vững chãi, tự tin trên chặng đường nghệ thuật cống hiến cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà. Dù bận rộn với lịch kín những kế hoạch đi biểu diễn cán bộ, chiến sĩ và bà con ở địa bàn Đoàn đóng quân – mảnh đất Tây Bắc rộng dài, hay những chuyến biểu diễn phục vụ hải đảo, vùng cao, biên giới dài ngày; thậm chí là những chuyến đi cả tháng trời, nhưng Vũ Thắng Lợi luôn dành thời gian để học tập, nâng cao trình độ.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi luyện tập cho một đêm diễn.

Bên cạnh đó, Vũ Thắng Lợi còn được giới làm nghề và khán giả biết đến là một trong những giọng ca nhạc đỏ chăm chỉ thực hiện những sản phẩm âm nhạc có quy mô lớn. Chàng ca sĩ xứ Nghệ luôn tự hào, cho đến nay có một “gia tài” âm nhạc khá ấn tượng. Đó là những liveshow âm nhạc riêng của mình lan tỏa giá trị nghệ thuật của âm nhạc và để lại dấu ấn như “Khát vọng”, “Hà Nội riêng tôi”, “Quê hương”; bên cạnh đó còn là những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng như album “Tình ca”, “Khát vọng”… cùng rất nhiều những chương trình nghệ thuật lớn, nhỏ và các sản phẩm MV được ca sĩ biểu diễn và ra mắt người yêu nhạc.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi trong đêm diễn "Quê hương".

Đặc biệt là album đĩa than “Quê” được Thắng Lợi kỳ công thực hiện, đưa đến người yêu nhạc một sản phẩm âm nhạc chất lượng cao mà không phải ca sĩ nhạc đỏ nào cũng “dám” đầu tư thực hiện. Thắng Lợi cũng là một trong gương mặt ca sĩ đạt được dấu ấn và ghi danh trong “Con đường âm nhạc”, do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Một trong những mong mỏi của nam ca sĩ, là làm sao đưa được dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng đến gần hơn với giới trẻ. Anh từng chia sẻ mong muốn truyền tải những thông tích cực tới giới trẻ thông qua âm nhạc của mình. Trong đó, có tình yêu và cao hơn trong tình yêu đôi lứa có tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước, tính vị tha, hướng thiện. Đó là những giá trị mà anh mong muốn gửi tới giới trẻ thông qua những sản phẩm âm nhạc kỳ công của mình.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Bùi Lê Mận.

“Tôi nghĩ ai rồi cũng phải già, cũng đến một lứa tuổi nào đó phải chững lại và tự suy nghĩ, chiêm nghiệm. Tôi thấy, khi đến tầm tuổi này, mình mới bắt đầu ngẫm lại những điều được mất, những gì cho đi rồi sẽ được nhận lại, những sự đánh đổi khi mình rời xa quê hương. Tôi cứ theo đuổi dòng nhạc này, rồi đến lúc khán giả sẽ phải tìm về bản ngã của mình, như tình cảm quê hương, gia đình, tình cảm con người, những giá trị của văn hóa, nhân cách...” - anh nói.

Vũ Thắng Lợi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chính vì thế, trong niềm tự hào, hạnh phúc của nghệ sĩ được vinh danh, được phong tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, Vũ Thắng Lợi có nhiều cảm xúc. Với anh, đây là danh hiệu anh thầm mơ từ khi mới chập chững vào nghề.

“Đến thời điểm hiện tại, qua thời gian tích góp cho mình những thành công nhất định trong sự phấn đấu, được ghi nhận và được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, tôi thấy trọng trách lớn hơn. Thêm danh hiệu, cũng là thêm trách nhiệm, áp lực và động lực để mỗi nghệ sĩ khi đứng trước khán giả, nhân dân càng phải thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết, mực thước và sức cống hiến cho nhân dân, vì nhân dân” - Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi bày tỏ.

Cũng theo nghệ sĩ, danh hiệu Đảng, Nhà nước trao tặng còn là sự ghi nhận của khán giả. Nên khi nhận, bản thân nghệ sĩ cũng đau đáu: Mình đã xứng đáng với danh hiệu hay chưa? Phải tiếp tục cống hiến như thế nào để đáp ứng được sự tin yêu, hâm mộ của khán giả?... Bởi so sánh với thầy giáo của mình - Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức, trong lần phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ 10 này, thầy - một nghệ sĩ gần 80 tuổi đã trải qua một chặng đường dài trong sự cống hiến trên sân khấu khắp các mặt trận trong nam, ngoài bắc, biên giới, hải đảo, giọng hát đi vào lòng công chúng gần 60 năm qua và đào tạo không biết bao nhiêu thế hệ học trò, mà trước đó nhiều học trò của thầy đã nhận vinh dự danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân.

Trong cả quãng thời gian thầy nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú mấy chục năm, cho đến nay mới nhận Nghệ sĩ Nhân dân, là tâm huyết của người nghệ sĩ - người thầy - người chiến sĩ vừa làm nghệ sĩ biểu diễn vừa làm trọng trách người “lái đò” đào tạo nên những tài năng cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật của nước nhà nói chung, Quân đội nói riêng. Thầy cô - Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy luôn là tấm gương cả về nghề nghiệp trí thức và tuổi đời đối với Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi. Từ sức cống hiến và danh hiệu của thầy cô khiến là động lực để Vũ Thắng Lợi đã phấn đấu càng tiếp tục phấn đấu, học hỏi, tích lũy cho mình nhiều hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ca-si-vu-thang-loi-danh-hieu-nsut-la-ap-luc-va-cung-la-dong-luc-cong-hien-post799480.html