Ca sĩ Nguyên Vũ U50: Nhiều lần muốn bỏ nghề, 'sợ' hôn nhân

Nguyên Vũ nói đôi lúc muốn dừng nghệ thuật để dành thời gian cho mẹ già. Ca sĩ cũng mong sớm yên bề gia thất dù đôi lúc 'sợ' hôn nhân.

Nguyên Vũ vừa ra mắt MV Ba má ơi con hứa lấy vợ - sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian im ắng. Năm 2024 cũng là cột mốc đánh dấu 30 năm làm nghề nên anh ấp ủ nhiều kế hoạch âm nhạc.

Kinh tế đủ đầy, nhiều lần muốn bỏ nghề

Ca sĩ Nguyên Vũ từng nhiều lần suy nghĩ bỏ nghề.

Nhìn lại quãng đường ca hát, Nguyên Vũ nói trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. Đôi lần, anh suy nghĩ giải nghệ vì thấy không còn trẻ, muốn dành thời gian cho gia đình, những thú vui từng trót bỏ lỡ.

"Tuổi tôi không còn nhỏ nữa, kinh tế lúc này ổn định. Tôi khá bận rộn với công việc kinh doanh, nên vài lần đã nghĩ đến sẽ phải dừng sự nghiệp lại để chu toàn hơn cho cuộc sống”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, khi tạm rút lui, Nguyên Vũ lại rơi vào trống trải, luôn bứt rứt, khó chịu và "thèm" được hát. Ca sĩ cho rằng sân khấu và ánh đèn mới là nơi mình thuộc về giữa nhiều lựa chọn.

Ở tuổi U50, Nguyên Vũ tự nhận không còn hào quang như thời đỉnh cao. Thị trường âm nhạc sôi động, gu khán giả thay đổi khiến anh ít nhiều áp lực. Nam ca sĩ chọn thích nghi, hài lòng với hiện tại thay vì cố níu kéo danh vọng. Anh không bị chi phối bởi áp lực thành tích, lượt view hay phải lo sợ tên tuổi bị lung lay.

"Không ai có thể giữ được hào quang vĩnh viễn. Bù lại, đam mê âm nhạc trong tôi bất tận. Tôi cứ làm nghề tử tế và tin rằng khán giả yêu quý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì con người mình”, anh quan niệm.

Nguyên Vũ học theo các danh ca thế hệ trước, có người hát vẫn máu lửa ở tuổi 70, 80. Với anh, niềm vui lớn nhất là được làm nghề, khán giả quý. Anh xem ca hát như hơi thở, được gặp mọi người là điều may mắn.

Nhờ danh tiếng, Nguyên Vũ thuận lợi làm kinh doanh. Khi kinh tế khá đủ đầy, anh thoải mái làm điều mình thích. Tâm thế sống của anh thay đổi theo hướng tích cực, thư thái, không bon chen và bị ồn ào bên ngoài tác động.

‘Sợ’ hôn nhân, nếu có con sẽ giấu kín

Thoải mái trong âm nhạc song Nguyên Vũ kín tiếng đời tư. Anh quan niệm vốn đã phơi bày mọi khía cạnh trong nhiều năm qua, do đó, chuyện tình cảm cá nhân cần giữ một góc riêng.

Mặt khác, sự đổ vỡ của những đồng nghiệp cũng phần nào khiến anh “sợ” hôn nhân.

“Có nhiều trường hợp trong nghề khi yêu thì đăng tải trên mạng, đến khi chia tay lại bị dằn vặt, không biết làm sao để xóa hình ảnh. Tôi nghĩ đó là điều thiệt thòi khi công bố người yêu”, anh cho hay.

Với anh, mọi thứ ở đời đều do duyên số. Anh không cưỡng cầu hay áp lực phải tìm kiếm mà đón nhận mọi điều vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Nhiều nam nghệ sĩ công bố có con, còn anh có dự định chứ?, Nguyên Vũ bày tỏ nôn nao và mong đợi điều này. Việc kết hôn, sinh con từ lâu cũng nằm trong kế hoạch của anh.

“Nhưng tôi sẽ không thông báo vì sợ làm phiền mọi người. Tôi mong khán giả quan tâm đến Nguyên Vũ bằng sản phẩm và như vậy đủ rồi”, anh cho biết.

Niềm vui của anh giờ đây là khoảnh khắc quây quần bên gia đình, đặc biệt là người mẹ già đã hơn 80 tuổi. Nhiều năm qua, Nguyên Vũ ở chung với mẹ. Anh muốn báo hiếu, để đấng sinh thành hưởng niềm vui bên con cái ở tuổi xế chiều. Lúc rảnh, nam ca sĩ tranh thủ thưởng thức món ăn do mẹ nấu, thi thoảng cùng bà ngồi xem tivi, nói chuyện phiếm.

Nguyên Vũ ủng hộ Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh.

Cách đây không lâu, Nguyên Vũ gây chú ý khi ra mặt giúp đỡ Hồng Loan – con gái cố NSƯT Vũ Linh - về vụ kiện tụng tranh chấp gia đình.

Nam ca sĩ cũng hậu thuẫn Hồng Loan thực hiện các MV ca nhạc, xin vai diễn cho cô trong phim truyền hình… Việc làm này của Nguyên Vũ gây tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến đánh giá anh mượn danh Vũ Linh để được khán giả chú ý.

Đáp lại, Nguyên Vũ khẳng định anh giúp đỡ nhiều người, không riêng Hồng Loan. Việc giúp con gái nghệ sĩ Vũ Linh xuất phát từ lòng mến mộ của anh với ‘Ông hoàng cải lương tuồng cổ’.

"Tất cả việc tôi làm không cần giải thích nhiều, vì xuất phát từ việc muốn giúp. Có thể việc làm đó đối với người này là đúng, đối với người kia là sai nhưng mình chỉ chọn cách thấy đúng, hợp lý nhất. Tôi chọn theo số đông", Nguyên Vũ bộc bạch.

MV 'Ba má ơi con hứa lấy vợ' của Nguyên Vũ

Nguyên Vũ sinh năm 1975, hoạt động ca hát từ những năm 1990. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit như Dòng sông tình yêu, Góc phố kỷ niệm. Nguyên Vũ sau đó lấn sân sang diễn xuất, đóng nhiều phim như Dollar trắng, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn... Sau này, Nguyên Vũ được biết đến nhiều trong vai trò MC, dẫn nhiều chương trình hot một thời như Hát với ngôi sao, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Nhịp cầu âm nhạc và loạt game show.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-si-nguyen-vu-u50-nhieu-lan-muon-bo-nghe-so-hon-nhan-2238500.html