Ca sĩ 17 tuổi cuốn hút không kém Jennie

Ahyeon thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc và khán giả so sánh với Jennie. Nữ ca sĩ có vũ đạo ấn tượng, thần thái lôi cuốn.

BabyMonster ra mắt vào tháng 11/2023 với MV Batter Up. Tuy nhiên, thời điểm đó, thành viên Ahyeon (sinh năm 2007) gặp vấn đề sức khỏe nên không thể cùng nhóm quảng bá. Khi đó, YG Entertainment rơi vào khủng hoảng vì các thành viên BlackPink và G-Dragon rời đi. Do đó, công ty này nỗ lực ra mắt và phát triển nhóm nhạc BabyMonster.

Đây là nhóm nữ đầu tiên của công ty sau 7 năm kể từ khi BlackPink ra mắt. Nhóm rất được mong đợi bởi là đàn em của BlackPink. Đáng tiếc, nhóm nhạc này có thành tích rất mờ nhạt khi ra mắt với MV Batter Up. Âm nhạc của Batter Up bị chê quá cũ kỹ, lỗi thời. Nhóm không thể xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và có hiệu ứng kém so với các nhóm nhạc nữ hoạt động cùng thời điểm, chứ chưa cần so sánh với đàn chị BlackPink. BabyMonster chìm nghỉm ở thị trường âm nhạc.

Do đó, với việc hoạt động trở lại trong lần quảng bá sắp tới, Ahyeon được xem như “phao cứu sinh”. Nhiều người hâm mộ hy vọng sự xuất hiện của Ahyeon giúp BabyMonster được chú ý sau màn ra mắt nhạt nhòa. Lý do đằng sau sự kỳ vọng là Ahyeon được xem như “át chủ bài”. Từ khi chương trình sống còn để tuyển chọn thành viên BabyMonster lên sóng, Ahyeon đã có lượng fan đông đảo nhất nhóm. Nữ ca sĩ thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc so sánh với đàn chị Jennie. Hai người không chỉ tương đồng về ngoại hình, Ahyeon còn nổi trội tất cả kỹ năng.

Ahyeon có giọng hát tình cảm, nội lực với khả năng vũ đạo ấn tượng, thần thái biểu diễn lôi cuốn. Sự đa tài này của Ahyeon khiến khán giả lập tức nhớ tới Jennie. Trong chương trình sống còn, Ahyeon đã thể hiện thành công ca khúc Dangerously của ca sĩ Charlie Puth và nhận được đánh giá tích cực. Hiện video cover của nữ ca sĩ đạt được 40 triệu lượt xem.

“Nhóm BabyMonster đã bắt đầu hoạt động với 7 thành viên sau khi Ahyeon chính thức trở lại. Vì Ahyeon đã nổi tiếng với cái tên ‘Little Jennie’ (tiểu Jennie) ngay cả trước khi cô ra mắt, nên khán giả rất quan tâm xem BabyMonster liệu có thể tiến xa đến mức nào”, tờ The Fact viết.

Đầu tháng 4, BabyMonster chính thức ra mắt với album gồm 7 bài hát là Sheesh, Like That, Stuck in The Middle (7 Ver.) và Dream… Trong đó, ca khúc chủ đề Sheesh được miêu tả là bài hát dance pha trộn thể loại hip-hop với giai điệu piano theo phong cách baroque tuyệt vời. Qua sản phẩm, các thành viên thể hiện âm nhạc và màn trình diễn thu hút, quyến rũ.

Sau khi quảng bá sản phẩm này, BabyMonster tới nhiều quốc gia khác nhau để tổ chức concert và gặp gỡ người hâm mộ. Nhóm nhạc này hiện gồm 7 thành viên là Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora và Chiquita. Chị cả Ruka sinh năm 2002, trong khi em út Chiquita sinh năm 2009.

Minh Hạo

Ảnh: YG Entertainment

Nguồn Znews: https://znews.vn/ca-si-17-tuoi-cuon-hut-khong-kem-jennie-post1467022.html