Cà rốt trúng vụ đỏ đồng, người Cẩm Giàng giữa dịch thu bạc tỷ
Người dân vựa cà rốt lớn nhất miền Bắc (các xã Đức Chính, Cẩm Văn thuộc huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, năm nay cà rốt được mùa, sản lượng tăng cao hơn so với mọi năm.
Hai xã Đức Chính, Cẩm Văn là vựa cà rốt lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích lên tới gần 500ha. Trong đó, xã Đức Chính có khoảng 470ha, còn lại là xã Cẩm Văn. Tại xã Đức Chính, cà rốt có hai vùng chuyên canh là vùng ngoài bãi và vùng trong đồng.
Vùng ngoài bãi, trồng trên đất phù sa, lại có nước tưới tiêu của sông Hồng nên cà rốt Đức Chính nổi tiếng có mẫu mã đẹp, củ to, ăn thơm ngọt.
Ngoài tiêu thụ nội địa, cà rốt Đức Chính đã được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc…
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, bà con thu hoạch được khoảng 50%.
Số lượng còn lại (khoảng 250ha) vẫn nằm trên đồng, bà con thu hoạch chậm lại và phụ thuộc vào tình hình thông thương, đi lại giữa các tỉnh lân cận.
Thời gian qua, Hải Dương đã nỗ lực giải quyết bài toán thông thương để các xe chở hàng nông sản được đến các nơi trung chuyển rồi xuất khẩu. Nông sản đã được tháo gỡ tình trạng ách tắc.
Anh Vũ Văn Quang (thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính) cho biết, gia đình anh trồng 1,3 mẫu cà rốt, đã thu hoạch được 66%. Năm nay được mùa, được giá, một sào cà rốt có năng suất từ 1.8 - 2.3 tấn (đối với vùng trong đồng), vùng ngoài bãi năng suất cao hơn, đạt 2,3 - 2,5 tấn/sào.
Với giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, theo tính toán của anh Quang, 1ha người dân thu được trên 100 triệu đồng.
Như vậy, với 250ha, vựa cà rốt lớn nhất miền Bắc có nhiều tỷ đồng nằm đỏ đồng chờ thu hoạch.
“Cái khó của cà rốt Đức Chính là vấn đề lưu thông chứ không phải vấn đề tìm đầu ra”, anh Quang cho hay.